Lộ diện hoa khôi xinh đẹp của 'Tài sắc Melbourne 2017'

Giáo dụcThứ Hai, 09/10/2017 18:29:00 +07:00

Với màn múa hiện đại uyển chuyển và đẹp mắt, Ngọc Yến đã đoạt danh hiệu "Người đẹp Tài - Sắc" của Melbourne sau khi xuất sắc vượt qua 7 thí sinh xinh đẹp và tài năng khác trong đêm thi chung kết.

Chung kết cuộc thi VMISS - Tài sắc Melbourne 2017 đã diễn ra tại trung tâm của trường đại học La Trobe với gần 400 khán giả là các bạn trẻ, sinh viên đang theo học tại các trường đại học cùng tham gia và cổ vũ cho các thí sinh.

Danh sách 8 thí sinh bước vào đêm chung kết gồm Nguyễn Thị Ngọc Yến, Nguyễn Hồng Phước, Đặng Thị Bích Hoa, Lisa Huỳnh, Lý lệ Mẫn, Nguyễn Bình Minh, Nguyễn Thị Mai Quyên, Đoàn Ngô Gia Anh.

image003

Sân khấu chung kết VMISS - Tài Sắc tối qua ở trường Latrobe Uni, Melbourne.

Ban giám khảo đêm chung kết gồm: Phóng viên Minh Tâm, MC - Ca sỹ Anh Minh, Biên tập viên SBS Australia - Trình Lê, ca sỹ Ngọc Mai, CEO of Essence đến từ Korea, Image Consultant - Mrs. Ha Young Chung. 

image005 3

 BGK chung kết VMISS - Tài Sắc Melbourne 2017.

image009 5

Giám khảo, ca sỹ Ngọc Mai hát tặng đến khán giả và thí sinh tham dự VMISS. 

Đồng thời, đêm chung kết còn là dịp để những người đẹp đã từng là Hoa khôi, Á khôi của các cuộc thi sắc đẹp tại Australia hội tụ.

Bên cạnh đó, các ca sĩ khách mời là Hoài Anh Kiệt, NCE Band, Rapper N.P với những phần biểu diễn ấn tượng đã khiến cho không khí của đêm chung kết trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

image011 5

Ca sỹ khách mời, Á quân Sao nối ngôi 2016 - Hoài Anh Kiệt.

image013 7

Và rapper Na Pie cùng kết hợp trong một ca khúc Remix sôi động, khuấy động cả khán phòng.

Các thí sinh lần lượt trải qua 3 phần thi - tài năng của các thí sinh và trang phục áo dài, dạ hội và ứng xử. Sau đó, ban giám khảo chọn top 3 vào vòng ứng xử.

image015 7

 

image035 17

 

image017 9

 

image031 15

 

image033 17

 

Để lọt vào đêm thi chung kết Hoa khôi tài năng, các thi sinh tham dự VMISS Tài sắc 2017 đã phải trải qua phần thi sơ loại khá gắt gao. Các bạn đã thể hiện những phần thi tài năng ấn tượng và rất đa dạng: hát , múa hiện đại, đàn và hát, hùng biện tiếng Anh và thậm chí là cả trình diễn màn múa cột khá độc đáo.

Ban giám khảo (BGK) đều bất ngờ và gật đầu tán thưởng trước những màn thể hiện tài năng của các thí sinh vì cả 8 tiết mục đều xuất sắc, chính vì thế BGK đã phải làm việc rất vất vả bởi mỗi tiết mục là sự đầu tư, chuẩn bị kĩ lưỡng, là sở trường và đam mê của mỗi thí sinh.

Có những thí sinh đã được đào tạo chuyên nghiệp và bài bản, đồng thời trải qua cả một quá trình dài hoạt động trong lĩnh vực mà mình chọn để thể hiện, như Nguyễn Hồng Phước với màn trình diễn đàn và hát trên Piano. 

image037 19

Giây phút phiêu với ca khúc của thí sinh Nguyễn Hồng Phước.

image039 19

 Lisa Huỳnh với thể hình năng động, tràn đầy sức trẻ trong tiết mục 'Múa cột kết hợp nghệ thuật'.

image041 21

Ngọc Yến hoá thân thành một 'bà lão' trong tiết mục dự thi của mình.

Những bạn trẻ đã thể hiện rằng mình không chỉ có sắc đẹp, sự thông mình, duyên dáng mà bên cạnh đó còn là những khả năng tiềm ẩn trong nhiều lĩnh vực, những người trẻ tài sắc vẹn toàn đúng với tiêu chí và ý nghĩa của cuộc thi.

Với phần ứng xử, mỗi thí sinh nhận được câu hỏi từ một vị giám khảo và có 3 phút để trả lời. 

Ngọc Yến là người thi ứng xử đầu tiên với câu hỏi từ Giám khảo Minh Tâm: "Với vai trò là du học sinh, thì khi học xong bạn sẽ về nước hay ở lại?". Cô bạn đã trả lời: ''Em sẽ chọn quay về để giúp ích cho đất nước và chăm sóc bố mẹ".

Do thành phần giám khảo có một vị đến từ Hàn Quốc nên Bình Minh đã tự tin trả lời bằng Tiếng Anh trong suốt phần ứng xử của mình. Bình Minh cũng có phần thi tự tin và lưu loát với câu trả lời bằng Anh ngữ đến từ vị giám khảo Hàn Quốc về tiêu chuẩn sắc đẹp của một người phụ nữ Á đông.

Hồng Phước nhận được câu hỏi từ giám khảo Anh Minh: "Nếu bạn có cơ hội giới thiệu hình mẫu của người phụ nữ Việt ra thế giới, thì bạn sẽ chọn hình mẫu nào?". Thí sinh đang theo học tại Commerce tại Melbourne University đã chọn '' Mẹ là hình mẫu để giới thiệu vì mẹ đã chăm sóc cho Hồng Phước và gia đình, quán xuyến công việc nội trợ mặc dù bà hiện đang là một nữ doanh nhân thành đạt tại Việt Nam.''

image045 23

 

 Đêm chung kết đã diễn ra thực sự ấn tượng và khiến cho khán giả không thể rời ghế trong suốt hơn 3 tiếng không giải lao của chương trình, mỗi phần thi là cả tâm huyết và xúc cảm của mỗi thí sinh.

Màn múa hiện đại của Ngọc Yến, phần hùng biện Tiếng Anh của Mai Quyên, hay tiết mục vừa đàn vừa hát của Hồng Phước cũng như màn múa cột trẻ trung của Lisa Huỳnh đã cuốn hút cho những ai có mặt tại khán phòng trong đêm qua.

image047 23

Nữ sinh tài sắc Ngọc Yến đã đăng quang Hoa khôi lần thứ 1 của cuộc thi VMISS 2017.

Thí sinh Ngọc Yến với tiết mục múa đương đại trên nền nhạc bài hát Hanging on đã xuất sắc giành danh hiệu hoa khôi của cuộc thi VMISS - Tài sắc Melbourne 2017. Những động tác uyển chuyển, mê hoặc cùng cảm xúc tinh tế mà hoa khôi đã thể hiện trong phần thi của mình đa chinh phục được BGK và tất cả những người có mặt. 

image049 25

Cô đã bật khóc khi nghe tin mình được bình chọn ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

Ngọc Yến là một cô gái sinh ra và lớn lên tại miền Trung và đang là sinh viên của International Business tại RMIT. Trong suốt các buổi tập luyện và các phần thi trước, Ngọc Yến cũng đã ít nhiều gây được ấn tượng với những ai quan tâm đến cuộc thi.

image051 25

Hoa khôi VMISS và nhóm múa Viet charm đã thật sự toả sáng trong đêm qua.

Mặc dù, rất bận rộn trong các phần thi của mình, nhưng Yến vẫn cùng các bạn trong nhóm nhảy và nhóm múa đóng góp những tiết mục đặc sắc, đậm chất sinh viên nhưng không kém phần chuyên nghiệp trên sân khấu của cuộc thi.

Ngoài danh hiệu VMISS-Người đẹp tài năng, Ngọc Yến còn nhận được giải ''Thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất'' và giải thưởng với tổng trị giá $5000 AUD kèm nhiều phần quà giái trị khác đến từ các nhà tài trợ của cuộc thi. 

image053 27

Thí sinh Nguyễn Hồng Phước xuất sắc với giải á khôi 2 với tổng phần thưởng giá trị hơn $1000 AUD. (Ảnh: Ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch hội doanh nhân Úc - Việt đại diện BTC trao giải cho Á khôi 2) 

image055 27

Danh hiệu á khôi 1 được trao cho Nguyễn Bình Minh với tổng giá trị phần thưởng gần $2000 AUD.

image057 29

Thí sinh Lý Lệ Mẫn đoạt danh hiệu 'Thí sinh có gương mặt khải ái nhất'.

image059 29

'Thí sinh có trang phục đẹp nhất' đã thuộc về thí sinh Đặng Bích Hoa.

Khoa Phan
Bình luận
vtcnews.vn