Liveshow Đông Nhi – Không uổng phí 8 năm chờ đợi

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 03/10/2016 12:27:00 +07:00

Sau khi xem liveshow “It’s Showtime” của Đông Nhi không ít người thấy thấp thoáng đâu đó hình ảnh của Mỹ Tâm khi cô hát “Khóc” cùng 15 ngàn khán giả.

Sân khấu đúng chuẩn, âm thanh, ánh sáng hoành tráng

Sau khi công bố thông tin sẽ làm liveshow kỷ niệm 8 năm ca hát, Đông Nhi cương quyết không tiết lộ số tiền đã bỏ ra cho đêm nhạc này chỉ để khán giả tập trung chú ý vào show chứ không phải vì tò mò với “số tiền khủng” đã đầu tư. Đến với liveshow của Đông Nhi, điều đầu tiên là hình ảnh một sân khấu hoành tráng, choáng ngợp, và đẳng cấp.

ZIT_3505

 Đúng 20 giờ 10, liveshow Đông Nhi chính thức bắt đầu với hình ảnh một nữ vương quyền lực, cô mang đến hàng loạt bản hit sôi động

Đạo diễn Hồ Hoài Anh đã mời một ekip thực hiện âm thanh, ánh sáng cũng như hiệu ứng màn hình đẳng cấp nhất Việt Nam hiện nay để đảm bảo cho khán giả một đêm nhạc thật đã về phần nhìn, sướng tai với phần nghe mà không bị gián đoạn bởi bất kỳ tiếng “hú” (do nhiễu sóng, thường gặp ở các show sân vận động, chương trình lớn khi ca sĩ đang hát) hay sự cố âm thanh, kỹ thuật nào.

Cách sắp xếp bố trí của anh dành cho các tiết mục vừa hài hoà vừa làm tôn lên hình ảnh của “ca sĩ Đông Nhi trưởng thành” qua từng phần trong liveshow.

ZIT_3591

 

Chắc chắn không thế không nhắc đến đạo diễn âm nhạc Đỗ Hiếu, anh từng chia sẻ rằng: “Nếu như Đông Nhi có 8 năm ca hát thì đã có hết 4 năm tôi đồng hành bên cô ấy!”. Có lẽ vì từng ấy năm song hành nên Đỗ Hiếu rất hiểu Đông Nhi để biên tập từng tiết mục, ca khúc mang đến cảm xúc trọn vẹn nhất cho nữ ca sĩ cũng như những khán giả thưởng thức chương trình.

ZIT_3616

 Đông Nhi đã tích cực tập luyện để mang đến cho khán giả những tiết mục đã mắt đã tai, xứng tầm "ngôi sao hạng A" 

Bên cạnh đó, anh còn thực hiện những bản phối mới, sáng tác mới để Đông Nhi kịp thời trình diễn với khán giả trong liveshow kỷ niệm, ngay trên sân khấu, Đông Nhi đã gửi lời cảm ơn Đỗ Hiếu: “Cám ơn nhạc sĩ Đỗ Hiếu đã là người lôi kéo, rũ bỏ hết hình ảnh u buồn của một “Đông Nhi ballad”, mà thay vào đó là một nữ ca sĩ năng động, tươi trẻ hơn cùng những bản nhạc dance bắt kịp xu thế thời đại!”.

ZIT_4021

 

Tình bạn giữa cả hai là một điều đáng để khán giả trân quý, thành công ngày hôm nay của Đông Nhi, Đỗ Hiếu cũng góp phần không nhỏ.

“Đông Nhi là cả một thời thanh xuân của nhiều thế hệ trẻ”

Mở màn cho phần 2 của đêm liveshow về các ca khúc ballad, Đông Nhi đã chia sẻ đoạn clip có nhiều tâm sự của mình. Đó là hình ảnh một cô gái nhỏ ước mơ trở thành một ca sĩ, là niềm vui khấp khởi khi bắt đầu có những khán giả hâm mộ đầu tiên rồi từ đó ngày càng lan toả nhiều hơn.

ZIT_3731

 

Từ yêu thích, FC Đông Nhi đã trở thành những người bạn đồng điệu trong âm nhạc với Đông Nhi. Cô nói: “Chúng ta gặp được nhau là chữ duyên, nhưng đồng hành cùng nhau trong suốt 8 năm là chữ nợ, món nợ ân tình này Đông Nhi sẽ không bao giờ quên được và phải nỗ lực hơn nữa đê xứng đáng với tình yêu của các bạn”, sau lời dẫn này chính là ca khúc đầu tiên đã đưa cô đến với khán giả - “Khóc”, một bản ballad đình đám do chính Đông Nhi sáng tác.

ZIT_3693

 Khi Đông Nihi hát "Khóc" cùng 15 ngàn khán giả, người ta thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng của Mỹ Tâm khi cô hát "Ước gì"

Khi thấy hình ảnh Đông Nhi hát “Khóc” và được 15 ngàn khán giả hoà giọng đầy xúc động, không ít người đã thấy thấp thoáng đâu đó hình ảnh Mỹ Tâm khi cô hát “Ước gì” cũng tại sân vận động Quân khu 7.

ZIT_3837

 Trong đêm liveshow, Đông Nhi cũng xuất hiện trên khán đài để tri ân bố mẹ của mình. Mẹ cô không cầm được nước mắt khi nghe con gái hát "Mẹ yêu"

ZIT_3834

 Đông Nhi vừa khóc vừa hát để cám ơn bố mẹ, những người luôn chắp cánh cho ước mơ của cô

Quả thật, nếu Mỹ Tâm được xem là tuổi thanh xuân của nhiều thế hệ 8x thì Đông Nhi là một tượng đài mới, đồng hành cùng tuổi trẻ của thế hệ 9x. Một ca sĩ thuộc lớp trẻ có can đảm tổ chức liveshow tại sân vận động và được hơn 15 ngàn khán giả ủng hộ, hát theo xuyên suốt chương trình đã là một thành công đáng ngưỡng mộ.

Liveshow kỷ niệm 8 năm kết thúc, Đông Nhi khẳng định đẳng cấp mới

Đông Nhi bước ra từ âm nhạc online và đến gần với khán giả teen qua nhiều sáng tác của mình, 8 năm trong sự nghiệp là một hành trình khẳng định bản thân của nữ ca sĩ. Ít ai có được thành công không scandal và chăm chỉ miệt mài với âm nhạc như Đông Nhi, những “quả ngọt” cô có được hiện nay, tất cả đều nhờ vào sự cố gắng.

ZIT_3844

 Đông Nhi hoà giọng cùng các thí sinh The Voice Kids của mình trong ca khúc "Đừng ngồi yên trong góc tối"

Chính vì thế, It's Showtime không chỉ là liveshow kỉ niệm 8 năm ca hát, mà còn là một dấu ấn khẳng định vị trí của Đông Nhi trong làng nhạc Việt hiện nay. Và quả thật, khán giả đã không thất vọng với một đại tiệc âm nhạc hoành tráng, ấn tượng, đẳng cấp mà Đông Nhi và ê-kíp đa mang đến It's Showtime.

ZIT_3876

 Nhóm nhạc nam - Uni5 do Đông Nhi và Ông Cao Thắng đào tạo cũng gửi đến khán giả bản hit mới của mình, hứa hẹn sẽ làm mưa làm gió âm nhạc Việt trong thời gian tới

Phần âm thanh được đầu tư vô cùng mạnh tay để phục vụ ý đồ sử dụng ban nhạc trong toàn bộ liveshow, cũng như phục vụ hàng chục nghìn khán giả tại không gian rộng lớn của SVĐ Quân khu 7. 

ZIT_3932

 Được Đông Nhi - Ông Cao Thắng cho ra mắt từ trước đó, Lip B chứng tỏ bản lĩnh sân khấu qua 2 ca khúc "Love you want you" và "Số nhọ"

Việc kết hợp với ban nhạc quả thực là một ý tưởng đặc sắc, tạo điểm nhấn thú vị cho liveshow của Đông Nhi. Không chỉ với Ballad, mà ngay cả những bản EDM, ban nhạc Màu Nước khiến khán giả thỏa được sự tò mò và bất ngờ trước sự kết hợp đầy ăn ý, tinh tế giữa nhạc sống và dòng nhạc EDM. 

ZIT_4140

 Đông Nhi cũng giới thiệu bản hit mới của mình, lần đầu trình diễn trên sân khấu mang tên "Xin anh đừng"

Một điều có thể nhìn nhận đó chính là giọng hát ngày càng hay, cảm xúc và khỏe của Đông Nhi khi cô phải vừa hát, vừa nhảy trong toàn bộ liveshow. Đúng như những gì từng chia sẻ, Đông Nhi hoàn toàn tự tin hát live rất khỏe cùng với ban nhạc trong tất cả các thể loại âm nhạc.

Ca khúc "Khóc" - bản hit đưa Đông Nhi đến với khán giả

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn