Lính cứu hỏa trổ tài vượt điểm lửa, bò đường ống giải cứu nạn nhân

Thời sựThứ Sáu, 15/09/2017 15:09:00 +07:00

Đu bám chướng ngại vật, chạy vượt rào, bò đường ống, vượt điểm lửa và cõng nạn nhân thoát khỏi vị trí nguy hiểm là những hình ảnh tại Hội thi thể thao nghiệp vụ cứu hộ, cứu nạn của lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy vào sáng nay (15/9).

Sáng nay, Hội thi thể thao nghiệp vụ cứu hộ, cứu nạn của lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ lần thứ I – 2017 thu hút đông đảo chiến sỹ cảnh sát phòng cháy tham gia.

Năm nay, hội thao có sự tham gia của 15 phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận, huyện thuộccảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội.

Cùng với các phần thi của lực lượng cảnh sát phòng cháy có sự tham gia của 12 đội lực lượng dân phòng (đại diện 30 quận, huyện, thị xã) và 10 đội phòng cháy chữa cháy cơ sở (địa diện các cơ quan, đơn vị, cơ sở).

Tại hội thao, các đơn vị cảnh sát phòng cháy sẽ trải qua 3 môn thi: Chạy 4.100m  vượt chướng ngại vật, cứu nạn, cứu hộ; chạy 100m vượt chướng ngại vật, cứu nạn, cứu hội; cứu nạn cứu hộ trong môi trường khói, khí độc; cứu nạn, cứu hộ dưới nước.

Cùng xem màn chạy 4x100m vượt điểm lửa, bò đường ống giải cứu nạn nhân :

1

 

1.

 Vận động viên (VĐV) số 1 mang theo vật tiếp sức xuất phát chạy lên, nhảy qua 3 hàng rào điền kinh, tiếp tục chạy đến vị trí thang ngang.

2 3

  VĐV vượt qua thang ngang bằng tay, chạy hết tuyến thi của mình.

3 4

VĐV số 1 trao vật tiếp sứccho VĐV số 2.

4 5

 VĐV số 2 nhận vật tiếp sức từ VĐV số 1 rồi chạy lên xách thiết bị phá dỡ cầm tay, chạy đến mô hình cửa khóa, phá cửa, mở cửa, rồi  chạy qua cửa đến đặt thiết bị phá dỡ cầm tay vào ô đặt thiết bị phá dỡ cầm tay. 

5 (2) 7

 Sau đó, VĐV chạy lên xách 2 can nước và di chuyển qua hàng lốp, đặt 2 can nước vào vị trí đặt can nước.

5 (1) 8

 Khi VĐV này chạy hết tuyến thi của mình thì trao vật tiếp sức cho VĐV số 3.

Video:  Xem chiến sỹ cảnh sát phòng cháy vượt lửa cứu nạn nhân (Phạm Chiểu)

6 (3) 11

 

6 (2) 12

 VĐV số 3 nhận vật tiếp sức của VĐV số 2 rồi chạy theo tuyến của mình đến vị trí đặt mô hình không gian hạn chế, di chuyển bên trong vượt qua mô hình không gian hạn chế chạy theo vị trí tường 2m. 

7 13

 VĐV vượt qua vị trí tường và chạy hết tuyến thi của mình, sau đó đưa vật tiếp sức cho VĐV số 4.

8 14

 VĐV số 4 nhận vật tiếp sức của VĐV số 3, chạy theo tuyến thi của mình đến vị trí đường ống. Sau đó, VĐV số 4 chui qua đường ống.

9. 15

 Sau đó, VĐV số 4 chui qua đường ống, rồi chạy lên vị trí cọc lửa.

10 (3) 16

 

10 (1) 17

VĐV này chạy lên vị trí có người bị nạn, đặt vật tiếp sức xuống và cõng người bị nạn chạy tiếp hết tuyến thi của mình. 

Lưu Ly
Bình luận
vtcnews.vn