Liên đoàn cử tạ Hong Kong bị tố ăn chặn tiền thưởng

Hậu trườngThứ Tư, 06/03/2024 23:00:55 +07:00
(VTC News) -

Các vận động viên cử tạ và lực tạ Hong Kong (Trung Quốc) tố liên đoàn ăn chặn tiền thưởng.

Masahito Kitsui và Raymond Fong Chai-chi tố cáo Liên đoàn cử tạ và lực tạ Hong Kong (Trung Quốc) ăn chặn tiền thưởng. Không chỉ vậy, tổ chức này còn bắt họ trả hơn 3 tỷ đồng tiền phí huấn luyện và không đầu tư, phát triển môn cử tạ, lực tạ.

Cụ thể, Kitsui được nhận trợ cấp trong 6 năm, từ 2014 đến 2021. Còn Fong hưởng trợ cấp từ 2019 đến 2022. Kitsui tố bị ăn chặn hơn 600 triệu đồng. Khoản tiền này do Viện thể thao Hong Kong tài trợ cho các vận động viên ưu tú không nằm trong các môn thể thao nhóm A hoặc Chương trình hỗ trợ vận động viên cá nhân.

Viện thể thao Hong Kong cũng khằng định số tiền này dành cho vận động viên. Tuy nhiên, họ không chuyển trực tiếp số tiền cho các vận động viện mà chuyển thông qua đơn vị quản lý trực tiếp. 

Hai vận động viên lực tạ Kitsui và Fong.

Hai vận động viên lực tạ Kitsui và Fong.

Masahito Kitsui là vận động viên lực tạ, từng giành huy chương vàng châu Á năm 2014 và là từng xếp thứ hai thế giới. Trong khi đó, Raymond Fong Chai-chi giữ 7 kỷ lục ở Hong Kong. 

Liên đoàn cử tạ và lực tạ Hong Kong phủ nhận cáo buộc của hai vận động viên. Họ cho biết, cặp đôi vận động viên tình nguyện trả lương cho huấn luyện viên. Theo liên đoàn, Kitsui bị đình chỉ thi đấu do lạm dụng khoản trợ cấp. Fong cũng tương tự.

Tháng 11/2023, Kitsui rời khỏi liên đoàn cử tạ và lực tạ Hong Kong. Anh công khai khiếu nại không phải vì tiền mà không muốn những người khác rơi vào hoàn cảnh tương tự. 

Không chỉ Kitsui và Fong, một vận động viên cử tạ tên Ho đứng ra tố cáo liên đoàn bỏ bê, không đầu tư cho môn lực tạ và cử tạ. Anh nhấn mạnh viên liên đoàn ít tổ chức các giải đấu. 

Giải vô địch mới được tổ chức một lần vào năm 2019. Mới đây, liên đoàn cử tạ và lực tạ Hong Kong thông báo sẽ tổ chức một giải đấu nữa vào cuối tháng 3. 

Ông Josephine Ip Wing-yuk - Chủ tịch liên đoàn cử tạ và lực tạ Hong Kong cho biết đang đề xuất tổ chức giải vô địch hàng năm. Ông cho biết, giải không được tổ chức từ 2020 đến 2023 vì dịch bệnh. Tuy nhiên, vị chủ tịch không giải thích lý do không tổ chức các giải trước năm 2019.

Theo quy định của liên đoàn cử tạ thế giới, các liên đoàn thành viên phải tổ chức giải vô địch hàng năm. Tại Hong Kong (Trung Quốc), chỉ có thành viên của liên đoàn cử tạ và lực tạ mới được đại diện đi thi đấu quốc tế. Hong Kong có nhiều vận động viên cử tạ giỏi. Nhưng từ năm 2012, Hong Kong mới chỉ cử một vận động viên cử tạ chuyên nghiệp tham dự giải quốc tế.

Văn Hải
Bình luận
vtcnews.vn