Lật tẩy chiêu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của thiếu uý công an rởm

Pháp luậtThứ Sáu, 22/06/2018 11:38:00 +07:00

Dũng tự xưng là công an và có khả năng mua xe công an đang thanh lý giá rẻ, làm hồ sơ thủ tục cấp biển số không rõ nguồn gốc xuất xứ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 22/6 đại diện Cơ quan CSĐT Công an TP Huế (Thừa Thiên – Huế) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố  bị can, bắt giam đối với Phạm Văn Hoàng Dũng (SN 1995, trú phường Tây Lộc, TP Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 8/2015, thông qua mạng xã hội facebook Dũng đặt mua 1 bộ quần áo công an với quân hàm thiếu úy, có bảng hiệu Phạm Văn Hoàng Dũng.

Dũng sử dụng bộ quân phục này để chụp ảnh đăng lên mạng xã hội facebook nhằm tạo lòng tin Dũng là Công an với những người bạn trên mạng xã hội.

DUNG TAI NTG

 Cán bộ công an đang lấy lời khai của Phạm Văn Hoàng Dũng. (Ảnh: Công Quang)

Cuối tháng 6/2017, Dũng mạo danh là công an, có khả năng mua xe giá rẻ công an đang thanh lý; làm hồ sơ thủ tục cấp biển số xe không có nguồn gốc xuất xứ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, chị Lê Thị Nga (SN 1995); anh Nguyễn Hoàng Nguyên (SN1991); Lê Tân (SN 1998) cùng trú TP Huế có nhờ Dũng mua xe “giá rẻ” với tổng giá trị khoảng 27 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau thời gian dài giao tiền nhưng không thấy Dũng đưa xe nên những người này đã trình báo lên cơ quan công an.

Được biết, trước đó, Công an TP Huế cũng xử phạt Phạm Hoàng Văn Dũng 1 triệu đồng vì hành vi tàng trữ trái phép trang phục công an nhân dân.

Video: Truy nã kẻ giả danh công an lừa đảo tiền tỷ ở Nghệ An

NGUYỄN VƯƠNG
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn