Lật ô tô tải chở keo, 7 người chết: Xe chở quá 5 người

Tin nhanh 24hThứ Ba, 23/03/2021 11:25:39 +07:00
(VTC News) -

Xe tải chở keo gặp nạn ở Thanh Hóa chỉ được phép chở tối đa 2 người, nhưng chiếc xe này chở tới 7 người, trong đó 3 người ngồi trên cabin, 4 người trên thùng xe.

Theo dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, chiếc xe tải BKS 36C-136.40 chở gỗ keo đâm vào ta luy dương làm 7 người chết ở huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) chỉ được phép chở 2 người.

Tuy nhiên, thời điểm tai nạn xảy ra, chiếc xe này chở tới 7 người, trong đó 3 người ngồi trên cabin, 4 người ngồi trên thùng xe. Như vậy, chiếc xe này chở quá 5 người so với quy định.

Chủ xe theo giấy đăng ký là Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và xuất khẩu Gỗ Huy Hảo, địa chỉ ở phố 2 TT Thống Nhất, Yên Định, Thanh Hóa.

Được biết, lúc gặp nạn (21h18 ngày 22/3), xe đang chạy với tốc độ 46km/h, trước đó xe chỉ chạy tốc độ 33km/h. Thời hạn kiểm định của xe đến 28/10/2021.

Lật ô tô tải chở keo, 7 người chết: Xe chở quá 5 người - 1

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 7 người chết ở Thanh Hóa.

Tối 22/3, xe tải BKS 36C-136.40 chở keo đang chạy trên tỉnh lộ 530 hướng từ biên giới về đến dốc Bả Vai, thuộc bản Hắc, xã Trí Nang thì tông vào taluy dương bên đường.

Sau khi tai nạn xảy ra, người dân và các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đưa các nạn nhân ra khỏi xe tải. Tuy nhiên do bị thương quá nặng nên cả 7 người trên xe đều thiệt mạng.

Sáng 23/3, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia và ông Nguyễn Văn Thể - Bộ trưởng Bộ GTVT gửi lời thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn trên.

Phó Thủ tướng phân công ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cùng đoàn công tác đến hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông, thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Danh tính 7 nạn nhân thiệt mạng:

1. Phạm Thị Bích (SN 1980, ở bản Cảy, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh)

2. Lê Thị Thi (SN 1988, ở bản Cảy, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh)

3. Lê Thị Cảnh (SN 1984, ở bản Cảy, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh)

4. Lê Thị Sơn (SN 1972, ở bản Giàng Vìn, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh)

5. Lê Minh Lá (SN 1962, ở bản Giàng Vìn, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh)

6. Nguyễn Quốc Hương (SN 1973, ở phố II, thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định)

7. Tô Quanh Văn (SN 1974, ở phố II, thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định).

TRẦN THANH
Bình luận
vtcnews.vn