Lao động Việt Nam qua đời ở Nhật, người thân không có tiền đưa thi thể về quê

Thời sựThứ Ba, 20/03/2018 19:15:00 +07:00

Một lao động quê Quảng Bình bất ngờ gặp tai nạn lao động, chết tại Nhật Bản, gia đình muốn đưa thi thể về quê nhưng không có tiền.

Ngày 20/3 ông Đinh Quốc Việt - Trưởng Tiểu khu 8 (thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình) xác nhận thông tin, một người địa phương sang Nhật Bản lao động và chết khi đang làm việc tại nước này. Nạn nhân được xác định là anh Đinh Duy Kh. (SN 1986).

29388637_1448309651980846_2071825587172802560_n

 Căn nhà lụp xụp ở Quảng Bình của nạn nhân Kh. (Ảnh: Hải Long)

Được biết, anh Kh. đã có vợ và con gái 3 tuổi. Tháng 12/2016, anh Kh. sang Nhật Bản theo diện xuất khẩu lao động. Đến ngày 19/3, gia đình nhận được tin anh Kh. tử vong khi đang làm việc tại công trường ở Nhật Bản.

Theo người thân của anh Kh., gia đình rất muốn đưa thi thể của anh Kh. về quê nhưng không có kinh phí vì quá nghèo.

Được biết, sau khi nhận được thông tin về anh Kh., chính quyền địa phương đã đến gia đình để động viên, thăm hỏi và liên hệ với cơ quan chức năng để tìm cách đưa thi thể anh Kh. về quê an táng. 

NGUYỄN VƯƠNG
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn