Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể đến Hàn Quốc trong sự kiện này

Thế giớiThứ Ba, 02/01/2018 07:33:00 +07:00

Trong một động thái được xem là có thể giảm căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, lãnh đạo Kim Jong-un cho biết sự kiện là một dịp tốt đối với Triều Tiên.

Trong bài phát biểu đầu năm 2018, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết sẽ mở cửa đối thoại với Hàn Quốc và sẵn sàng đưa Triều Tiên đến tham dự Olympic Pyeongchang 2018.

Một số suy đoán cho ông Kim Jong-un có thể sẽ đích thân xuất hiện ở Hàn Quốc trong sự kiện khai mạc diễn ra ngày 9/2 tới.

Theo Independent, lãnh đạo Kim là người mê trượt tuyết – bộ môn ông học khi còn ở Thụy Sĩ. Về sau ông còn xây dựng khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong tại phía Đông Nam Triều Tiên.

kimjongun-1

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong bài phát biểu năm mới. (Ảnh: KCNA/Reuters)

Olympic mùa đông dự kiến sẽ được tổ chức ở PyeongChang, Hàn Quốc, cách biên giới Triều Tiên – Hàn Quốc chưa đến 65 km. Tính đến thời điểm hiện tại mới chỉ có 2 vận động viên Triều Tiên đủ tiêu chuẩn tham gia thi là Ryom Tae-Ok và Kim Ju-sik của bộ môn trượt băng.

Theo Independent, thể thao từng được sử dụng để xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Tại Olympics Sydney năm 2000, các đại diện Hàn Quốc và Triều Tiên cùng nhau diễu hành trong lễ khai mạc sau cùng một băng rôn ghi đơn giản là Korea.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu đầu năm, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un một lần nữa bắt đầu trận khẩu chiến với Tổng thống Mỹ Donald Trump. “Toàn bộ nước Mỹ nằm trong tầm với của các vũ khí hạt nhân của chúng tôi, nút bấm hạt nhân lúc nào cũng ở trên bàn tôi”, ông nói.

Ông Kim Jong-un kêu gọi Hàn Quốc ngừng tập trận với Mỹ. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trước đó từng gợi ý tạm ngừng tập trận, trong khi đó Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói không có kế hoạch hủy tập trận.

Video: Triều Tiên muốn trở thành cường quốc hạt nhân

Theo bạn có khả năng xảy ra chiến tranh ở bán đảo Triều Tiên không?

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn