Lần đầu tiên Việt Nam có Trung tâm hòa giải cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp - Doanh nhânThứ Ba, 29/05/2018 16:22:00 +07:00

Trung tâm Hòa giải Việt Nam trở thành một trong những tổ chức đầu tiên thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải cho doanh nghiệp.

Ông Trần Hữu Huỳnh, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam nhấn mạnh: "Trung tâm Hoà giải Việt Nam với tên gọi tắt là VMC là một trong những tổ chức đầu tiên tại Việt Nam thực hiện chức năng, cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp thông qua hoà giải theo Quy tắc Hoà giải VMC trên cơ sở Nghị định 22/NĐ-CP".

Theo đó, trung tâm sẽ giúp các doanh nghiệp trong nước và cả các doanh nghiệp FDI có phương thức giải quyết các tranh chấp thân thiện, bí mật, tiện lợi và hiệu quả.

IMG_3765

Ông Trần Hữu Huỳnh - Chủ tịch Viac, Phát biểu tại buổi lễ

Tại sự kiện, đại diện VMC cũng trình bày nội dung cơ bản và các nguyên tắc của bộ Quy tắc Hòa giải của VMC. Bộ quy tắc này được xây dựng với sự hỗ trợ từ các chuyên gia hàng đầu của IFC thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới và đáp ứng đầy đủ các nguyên tắc của một thủ tục hòa giải điển hình trên thế giới.

Video: 15 thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng có gì đặc biệt?

Hồng Nụ
Bình luận
vtcnews.vn