Lampard lên thần, Chelsea bay vào Champions League

Thể thaoThứ Bảy, 11/05/2013 09:00:00 +07:00

(VTC News) - Hai bàn thắng của Frank Lampard không chỉ giúp anh lập kỷ lục ghi bàn ở Chelsea, mà còn giúp đội bóng này gần như chắc suất dự Champions League.

(VTC News) - Hai bàn thắng của Frank Lampard không chỉ giúp anh lập kỷ lục ghi bàn ở Chelsea, mà còn giúp đội bóng này gần như chắc suất dự Champions League.

Với lợi thế sân nhà, Aston Villa vươn lên dẫn trước từ khá sớm với pha lập công của Benteke. Tiền đạo người Bỉ dùng tốc độ đi bóng vượt qua Gary Cahill rồi dễ dàng sút tung lưới Cech để mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà. Chỉ 3 phút sau đó, suýt chút nữa tỷ số đã là 2-0 khi cú sút xa cực mạnh của Delph đi chệch cột dọc trong gang tấc.


Phải đến phút 30 của trận đấu, The Blues mới có cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Lampard sút phạt kỹ thuật khiến thủ môn Guzan tung hết người đẩy bóng đi chạm cột dọc. Những phút cuối hiệp 1, trận đấu diễn ra khá căng thẳng với những pha phạm lỗi thô bạo của cả 2 bên, và khó khăn chồng chất khó khăn cho đoàn quân của HLV Benitez khi Ramires nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân ở phút thứ 45.

Sang đầu hiệp 2, HLV người TBN có sự thay đổi người hợp lý khi đưa Luiz vào sân thay Moses để thi đấu ở vị trí tiền vệ trụ, giúp Mata và Hazard thoải mái dâng cao tấn công. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút thứ 56, khi tiền đạo chủ lực của Aston Villa, Benteke cũng phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân sau pha cao chân với Terry.


Chỉ 4 phút sau đó, Lampard gỡ hòa cho Chelsea với pha đi bóng vừa xử lý cực kỳ chuẩn xác bằng chân trái trong vòng cấm đội chủ nhà. Lối chơi của The Blues tỏ ra cực kỳ nguy hiểm với sự cơ động của hàng tiền vệ cũng như những pha đi bóng kỹ thuật của bộ đôi Hazard – Mata.

Phút 72, lẽ ra đội khách đã có bàn thắng thứ 2 nếu các trọng tài quyết định chính xác hơn trong tình huống lộn xộn trước khung thành Guzan, bởi bóng đã đi qua vạch vôi sau cú dứt điểm của Cahill.


Lampard chính thức phá kỉ lục ghi bàn của Chelsea
 Lampard chính thức phá kỉ lục ghi bàn của Chelsea

Tuy nhiên, điều gì phải đến cũng đã đến khi ở phút 89, Lampard đệm bóng gọn gàng kết thúc một pha phối hợp cực kỳ đẹp mắt từ bên cánh trái, nâng tỷ số lên 2-1 cho Chelsea. Với bàn thắng này, tiền vệ người Anh đã chính thức trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử câu lạc bộ Chelsea với 203 bàn.


Trong thời gian còn lại của trận đấu, dù rất cố gắng nhưng các học trò của HLV Lambert cũng không thể tìm được bàn thắng san bằng tỷ số và đành chấp nhận trắng tay ngay trên sân nhà. Với kết quả này, Chelsea đã hơn đội xếp thứ 5 là Tottenham 6 điểm và dù thi đấu nhiều hơn 2 trận nhưng thầy trò Benitez gần như đã chắc chắn giành 1 suất dự Champions League mùa sau.
203 bàn thắng của Lampard:

141 bàn ở Premier League
26 bàn ở FA Cup
24 bàn ở các cúp Châu Âu
1 bàn ở Commnunity Shield
Những chân sút hàng đầu trong lịch sử Chelsea:

1. Frank Lampard 203 bàn
2. Bobby Tambling 202 bàn
3. Kerry Dixon 193 bàn
4. Didier Drogba 157 bàn


Đội hình thi đấu:
Aston Villa: Guzan, Lichaj, Vlaar, Baker, Bennett, Westwood, Delph, Sylla, Weimann, Agbonlahor, Benteke
Chelsea: Cech, Cole, Cahill, Terry, Azpilicueta, Ramires, Lampard, Moses, Mata, Hazard, Ba

Chí Thiện
Bình luận
vtcnews.vn