Làm rõ vụ bé sơ sinh bị mẹ ném xuống mương nước

Pháp luậtThứ Tư, 01/09/2010 07:54:00 +07:00

(VTC News)- Cơ quan công an đã điều tra, làm rõ vụ án cháu Nguyễn Thiện Mỹ (1 tháng tuổi) bị chết ngạt dưới mương nước.

(VTC News)- Cơ quan công an đã điều tra, làm rõ vụ án cháu Nguyễn Thiện Mỹ (1 tháng tuổi) bị chết ngạt dưới mương nước.

Sự việc xảy ra vào 5h30 ngày 28/8 tại nhà ông Nguyễn Thành Lê, 40 tuổi, trú tại xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm (Bến Tre) khi người dân phát hiện mất tích một bé sơ sinh Nguyễn Thiện Mỹ (sinh được 1 tháng 9 ngày tuổi). Thời điểm cuối cùng người nhà nhìn thấy cháu là lúc bé ngủ cùng mẹ Nguyễn Thị Cẩm Tú (20 tuổi). Chị Cẩm Tú là con gái của ông Lê.

Gia đình tìm kiếm đến 12h30 cùng ngày thì phát hiện bé Thiện Mỹ chết dưới mương vườn cách nhà ông Lê khoảng 100mét. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân cháu Thiện Mỹ chết là do ngạt nước.

Hai ngày sau khi vào cuộc, qua điều tra, đến ngày 30/8, Công an đã làm rõ hung thủ vụ án chính là mẹ nạn nhân. Nguyên nhân là do Nguyễn Thị Cẩm Tú giận chồng nên đem bé Thiện Mỹ bỏ xuống mương nước chết ngạt. Hiện gia đình đã làm thủ tục bảo lãnh đối tượng.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Uy Vũ
Bình luận
vtcnews.vn