Làm người nổi tiếng thì sướng đấy, nhưng có 3 rủi ro lớn phải đối mặt ít ai biết

Tản mạnChủ Nhật, 17/10/2021 14:40:00 +07:00

Danh tiếng luôn có hai mặt. Người nổi tiếng nhận về những đặc ân của danh vọng thì cũng phải chịu rủi ro do nó mang đến.

Người nổi tiếng là những người có công danh sự nghiệp - là người thành công trong cuộc sống, trong công việc hay một lĩnh vực nào đó được nhiều người biết “nhớ mặt đặt tên” và yêu mến. 

Làm người nổi tiếng, đi đâu cũng được mọi người nhớ mặt biết tên. 

Làm người nổi tiếng, đăng gì lên mạng xã hội cũng có hàng trăm hàng ngàn lượt like, share và bình luận. 

Làm người nổi tiếng bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ hướng về...  

Và đặc biệt, làm người nổi tiếng cơ hội kiếm tiền thật dễ: chỉ cần chụp tấm ảnh đẹp với hình sản phẩm long lanh rồi làm cái review bổ ích là có thể đút túi vài triệu đến vài chục triệu.

Làm người nổi tiếng thì sướng đấy, nhưng có 3 rủi ro lớn phải đối mặt ít ai biết - 1

 

Trở thành người nổi tiếng đem lại vô vàn những điều tuyệt vời như thế đấy, và không thể phủ nhận, ai trong chúng ta chưa từng mơ một lần được xã hội công nhận, ngưỡng mộ bởi tài năng riêng của bản thân? Nhưng liệu sự nổi tiếng có tuyệt vời như chúng ta nghĩ không?

Đánh đổi sự riêng tư

Khi bạn “nằm ngoài vùng phủ sóng” của xã hội, bạn có thể tự do phạm sai lầm. Nhưng nếu càng nhiều người biết tới bạn, thích bạn, họ sẽ theo dõi từng bước và bạn sẽ không còn cái gọi là sự riêng tư. Nhất cử nhất động đều không được tự do tự tại như trước.

Đi đến đâu, bạn cũng phải đối mặt với những ánh mắt dòm ngó của tất cả mọi người. Bạn buộc phải cẩn thận về mọi thứ khi là người nổi tiếng. Ngay cả chuyện tình cảm của bản thân, bạn cũng không được thoải mái.

Làm người nổi tiếng thì sướng đấy, nhưng có 3 rủi ro lớn phải đối mặt ít ai biết - 2

(Ảnh: J O N U E L)

Đối mặt với “gạch đá”

Điều phiền phức tiếp theo đó là người nổi tiếng dễ bị đả kích, bình phẩm. Có người yêu mến, ngưỡng mộ thì chắc chắn cũng sẽ có kẻ ghen ghét. Một người sau khi nổi tiếng cũng trở nên xa cách với mọi người, luôn ở vị trí cô lập, nổi trội và trở thành mục tiêu bình phẩm, đánh giá của công chúng. Thế nên một khi đã đứng ở vị trí vạn người yêu thì đồng nghĩa với việc bạn phải xác định rằng sẽ phải đối mặt với vạn ý kiến đối nghịch, phán xét.

Làm người nổi tiếng thì sướng đấy, nhưng có 3 rủi ro lớn phải đối mặt ít ai biết - 3

(Ảnh: J O N U E L)

Lạc lối

Con người sau khi nổi danh thì cũng dễ sinh lòng tự mãn, không muốn cầu tiến. Một người sau khi đã thành danh thì nghe thấy toàn những lời ca tụng, tán dương ngọt ngào đó che mắt không còn nhận ra khuyết điểm của chính mình. 

Thay vì hoàn thiện bản thân, tiếp tục xây dựng hình tượng tốt đẹp, quý trọng danh tiếng thì một số người lại bị cám dỗ bởi những thứ xa hoa mà sự nổi tiếng đem lại. Nếu đầu óc bị mê hoặc, hành động trở nên lầm đường lạc lối thì danh tiếng sẽ rất nhanh chóng hóa thành hư danh. Mà hư danh thì khó có thể tồn tại lâu dài, một khi thực chất bị phơi bày thì danh tiếng ấy cũng tiêu tan.

Làm người nổi tiếng thì sướng đấy, nhưng có 3 rủi ro lớn phải đối mặt ít ai biết - 4

 

Trở thành người nổi tiếng là một mơ ước mà ai cũng mong muốn đạt được. Nhưng nếu như không thể trở thành người nổi tiếng bạn cũng đừng buồn bởi chúng ta vẫn có thể sống một cuộc đời có ý nghĩa. 

Mỗi chúng ta đều có thể trở thành những người nổi tiếng nếu như có tài năng thật sự nhưng trước hết hãy sống thật tốt để làm một con người có ích. Xã hội rất cần những người nổi tiếng nhưng còn cần hơn những người có ích. Hãy làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn bởi những việc làm có ích, bởi những con người có ích.

“Đừng cố gắng để trở thành người nổi tiếng mà trước hết hãy là người có ích”.

Cersei(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn