Lái xe container đâm xe Innova đang lùi trên cao tốc khiến 4 người chết kháng cáo

Pháp luậtThứ Bảy, 02/06/2018 15:16:00 +07:00

Sau phiên tòa xét xử sơ thẩm, tài xế container Lê Ngọc Hoàng bị tuyên 8 năm tù và phải bồi thường 469 triệu đồng, nhưng anh Hoàng không đồng ý nên đã gửi đơn kháng cáo kêu oan.

Liên quan đến vụ xe container đâm xe innova đang lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, mới đây, ông Nguyễn Kim Ngọc, Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa (Tòa án nhân dân thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) đã ký văn bản thông báo về việc anh Lê Ngọc Hoàng (tên gọi khác Vũ Văn Hoàng, SN 1985, thôn Cộng Hòa, xã Thăng Long, Đông Hưng, Thái Bình) gửi đơn kháng cáo kêu oan.

Văn bản được gửi đến anh Ngô Văn Sơn, gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn và các luật sư, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo cũng như gia đình các nạn nhân và những người liên quan.

15135732_361355490868104_7189628691569823955_n-1644

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Như VTC News đưa tin, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ việc trên, ông Nguyễn Kim Ngọc, Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa đọc quyết định của tòa án nhân dân thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) diễn ra ngày 9-10/5.

Kết thúc phiên tòa, Ngô Văn Sơn bị tuyên phạt 10 năm tù giam kể từ ngày 20/11/2016 và Lê Ngọc Hoàng bị tuyên phạt 8 năm tù giam kể từ ngày 17/2/2017 vì lý do “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, áp dụng khoản 3 Điều 202 Bộ luật hình sự. 

Về trách nhiệm bồi thường, tổng số tiền bồi thường cho các nạn nhân và người nhà nạn nhân là 1.409.209.000 đồng. Tòa xác định 2/3 lỗi của anh Ngô Văn Sơn, trách nhiệm bồi thường là 939.472.000 đồng, trừ số tiền đã bồi thường trước đó là 232.500.000 đồng, còn lại phải bồi thường 706.000.000 đồng.

Đối với anh Lê Ngọc Hoàng, tòa xác định 1/3 lỗi, phải bồi thường 469.000.000 đồng, trừ 20.000.000 đồng đã bồi thường, anh Hoàng phải bồi thường tiếp số tiền còn lại. Tòa xác định chiếc xe đầu kéo BKS 98C - 07917, rơmoóc BKS 89R - 004.85 do Hoàng điều khiển là thuộc sở hữu của Công ty TNHH Hiếu Thảo, vậy công ty này phải có trách nhiệm bồi thường thay cho anh Hoàng.

Ngoài ra, anh Ngô Văn Sơn và anh Lê Ngọc Hoàng phải có trách nhiệm hỗ trợ tiền chăm sóc ông Trần Thế Khoa (hiện đang trong tình trạng sống thực vật) mỗi tháng mười triệu đồng từ tháng 12/2016 cho đến khi ông Khoa chết. Trong đó, anh Sơn chịu trách nhiệm 7 triệu đồng và anh Hoàng chịu trách nhiệm 3 triệu đồng.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn