Lái xe, công nhân của dự án Golden Hills đình công

Thời sựChủ Nhật, 21/08/2011 07:22:00 +07:00

(VTC News) - Sáng 20/8, hơn 200 tài xế xe ben chở đất, công nhân dọn dẹp vệ sinh môi trường của dự án Golden Hills (TP. Đà Nẵng) đã đồng loạt đình công...

(VTC News) - Sáng 20/8, hơn 200 tài xế xe ben chở đất, công nhân dọn dẹp vệ sinh môi trường của dự án Golden Hills (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), do Cty CP xây dựng và lắp máy Trung Nam thực hiện đã đồng loạt đình công đòi chế độ…

Theo phản ánh của các tài xế, lý do đình công là họ yêu cầu phía Công ty cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam (Cty Trung Nam) thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động như: đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trang bị đồ bảo hộ lao động…

Tài xế Quang Hưng bức xúc phản ánh với phóng viên: Để được vào làm việc, tôi phải đặt cược hồ sơ lái xe và 10 triệu đồng cho công ty. Theo hợp đồng, hằng ngày chạy chuyến nào hưởng tiền công chuyến đó, với mức 15.000 đồng/chuyến. Hơn một năm làm việc tại công ty, tôi không được công ty mua bảo hiểm y tế, đóng bảo hiểm xã hội…

Hàng trăm công nhân, lái xe của dự án Golden Hills (do Cty CP XD và Lắp máy Trung Nam thực hiện) đình công đòi chế độ... 

Bà Đặng Thị Cúc cùng các công nhân vệ sinh phản ánh, nhiều người làm việc tại đây đã hơn một năm, nhưng công ty không trang bị đồ bảo hộ lao động, mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội khiến người lao động rất lo lắng và chịu thiệt thòi.

Chưa hết, theo các tài xế, mức thu nhập của họ là 3,6 triệu đồng/tháng nhưng thời gian gần đây trời mưa thường xuyên nên thu nhập bị giảm. Gần đây nhất, Công ty bỗng nhiên trừ 30% trong tiền lương tháng vào khoản tiền gọi là “cược” xe, khiến đời sống của công nhân gặp nhiều khó khăn.

Và đỉnh điểm là sự việc tài xế Lê Văn Tấn (26 tuổi) quê Bình Định bị đánh đập dẫn đến bị thương vào ngày 16/8 do công ty cho rằng anh Tấn lấy trộm dầu khiến công nhân, lái xe làm việc tại đây càng thêm bức xúc. 

Theo các lái xe, làm việc tại Cty Trung Nam không chỉ bị thiệt thòi về các chế độ BHXH, BHYT..mà còn chịu mức đóng cược cao ngất ngưỡng...

Bức xúc trước tình trạng này, hàng trăm công nhân, lái xe của Cty Trung Nam lãn công, không làm việc và tỏ thái độ căng thẳng trong suốt buổi sáng ngày 20/8. Và sự việc tạm lắng khi lực lượng cảnh sát 113 CA TP.Đà Nẵng phải có mặt tại hiện trường bảo vệ an ninh trật tự.

Cùng ngày, bà Đào Thị Mỹ Ngọc, Trưởng phòng hành chính Công ty TP xây dựng và lắp máy Trung Nam cho báo chí biết, việc tài xế xe ben, công nhân vệ sinh phản ứng như vậy là không đúng sự thật. Trước đó, vào tháng 6/2011, công ty đã cấp phát thẻ bảo hiểm y tế, đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho các đối tượng công nhân này. Thế nhưng, khi chúng tôi đề nghị cho xem danh sách những công nhân đã được đóng BHXH, BHYT, bà Ngọc lại viện lý do là hồ sơ, sổ sách đã chuyển cho Tổng công ty kiểm tra nên không có (!?).

Liên quan đến vấn đề đặt cọc khi tài xế vào lái xe tại Cty Trung Nam, ông Đoàn Ngọc Tiên, Phó Giám đốc Công ty cho biết, do thời gian qua Công ty thường bị mất trộm dầu xe nên đã yêu cầu các tài xế đóng tiền cược xe để họ có trách nhiệm hơn (!?).

Sau khi các tài xế đồng loạt phản ứng, lãnh đạo Công ty đã mời họ vào làm việc và thống nhất phương án hạ tiền cược xe xuống còn 10 triệu đồng (đối với xe đào mới) so với mức tiền cược cũ là 20 triệu đồng; các loại xe khác tiền cược giảm xuống từ mức 3-5 triệu đồng/xe so với từ 5-10 triệu đồng theo mức cũ.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn