Lai dắt tàu cá và ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa vào bờ

Thời sựThứ Hai, 13/12/2010 06:56:00 +07:00

Ngày 13/12, chiếc tàu cá QNg 96020 TS bị hỏng máy ở gần đảo Hoàng Sa từ ngày 27/11 đã được một chiếc tàu đánh cá của địa phương cứu hộ, lai dắt về đất liền.

Tin từ Đồn biên phòng đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, lúc 14h hôm nay (13/12), chiếc tàu cá mang số hiệu QNg 96020 TS bị hỏng máy ở gần khu vực đảo Hoàng Sa từ ngày 27/11, đã được một tàu đánh cá của địa phương cứu hộ, lai dắt về đất liền.

Tàu bị nạn là của ông Phùng Thoại, ở xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, trên tàu có 16 ngư dân.

Chiếc tàu cá cứu hộ mang biển kiểm soát QNg 90585 của ngư dân Nguyễn Leo, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, đang hành nghề lưới cá chuồn ở khu vực biển Hoàng Sa, đã tiếp cận tàu bị nạn vào sáng 12/12.

Hiện nay cả hai chiếc tàu này đang trên đường vào bờ. Dự kiến đến trưa ngày 14/12, hai chiếc tàu nói trên sẽ về Cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, Bình Sơn.

Trước đó, ngày 27/11, tàu cá của ông Phùng Thoại khi đang đánh bắt hải sản ở biển gần đảo Hoàng Sa thì bị hỏng hệ thống bơm dầu và chết máy.

16 ngư dân trên tàu QNg 96020 TS cố gắng khắc phục nhưng vẫn không sửa được nên đã liên hệ về đất liền xin cấp cứu vào chiều 29/11.

Nhận được tin, huyện Lý Sơn điều động tàu cá của ông Dương Quang Sơn đưa thợ máy và hệ thống bơm dầu mới ra thay thế. Tuy nhiên, do hệ thống bơm dầu mới quá phức tạp nên không thể thay thế được.

Các ngư dân đã liên lạc được với tàu đánh cá của ông Nguyễn Leo lai dắt tàu cá bị nạn của ông Phùng Thoại về đất liền.

Theo TTXVN/VietNam+
Bình luận
vtcnews.vn