Kỷ niệm ngày mất John Lennon: Gặp lại Tùng John

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 08/12/2011 03:24:00 +07:00

(VTC News) - Còn nhớ vào những năm 90, ngày 8/12 năm nào cũng là dịp hội ngộ của hàng ngàn tín đồ Beatles tại các sân trường ĐH Tổng hợp, ĐH Sư phạm, …

(VTC News) - Đã lâu mới được gặp lại Tùng “John” và nghe anh hát trong một đêm nhạc tưởng niệm ngày mất của John Lennon, được tổ chức tại một không gian nhỏ ấm cúng với sự tham gia của những khán giả hâm mộ The Beatles.

Còn nhớ vào những năm 90, ngày 8/12 năm nào cũng là dịp hội ngộ của hàng ngàn tín đồ Beatles tại các sân trường ĐH Tổng hợp, ĐH Sư phạm, … để tưởng niệm “người anh hùng” của họ.

- Anh có cảm xúc như thế nào khi nhớ lại những đêm nhạc tưởng nhớ John đầy cuồng nhiệt thời sinh viên?

- Vào thời đó, hầu hết sinh viên các trường đại học đều mê The Beatles. Chúng tôi coi nhạc Beatles như một thứ tôn giáo và đã thể hiện tất cả sự đam mê của mình trong những buổi biểu diễn. Tôi vẫn còn nhớ không khí sôi động, hừng hực khí thế và tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ của những đêm diễn gần 20 năm về trước.

Nghệ sỹ Tùng John 

- Sau này, khán giả Hà Nội không còn thấy những buổi biểu diễn nhạc Beatles như vậy nữa. Có vẻ như sinh viên bây giờ không còn quan tâm đến nhạc Beatles nữa?

- Đúng là các bạn trẻ bây giờ có quá nhiều lựa chọn phong phú về âm nhạc, vì vậy, chắc hẳn các bạn không đam mê nhạc Beatles nhiều như chúng tôi ngày xưa. Nhưng nếu nói là không còn thích nữa thì không phải. Những ca khúc của Beatles đã được coi là bất hủ của nền âm nhạc thế giới và có giá trị âm nhạc trường tồn mãi với thời gian.

Mới đây, trong vòng chung kết của một cuộc thi hát tiếng Anh dành cho học sinh, sinh viên, tôi đã rất bất ngờ và xúc động khi được nghe các em cùng hòa giọng hát bài “Imagine”, với cách cảm nhận và cách thể hiện khác hẳn chúng tôi thời trước, nhưng vẫn tràn đầy tình cảm và đam mê.

- Anh và các thành viên cũ của ban nhạc “Beatles sinh viên” có còn gặp lại nhau và cùng chơi nhạc Beatles?

- Gần như năm nào chúng tôi cũng gặp gỡ nhau vào ngày 8/12 và cùng chơi lại những ca khúc Beatles mà chúng tôi yêu thích, mặc dù giờ đây, mỗi người đều có một công việc riêng và đều rất bận rộn.

- Tất cả chỉ dừng lại ở sự đam mê vì anh không tiếp tục đi theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp? Công việc hiện tại của anh là gì?

- Khởi nguồn chỉ là sự đam mê. Nhưng rồi cuộc chơi ấy đã tạo cảm hứng cho riêng tôi, ảnh hưởng đến cả hướng đi về sự nghiệp của tôi đến tận bây giờ.

Nếu như không từng đứng ra tổ chức những buổi biểu diễn với hàng vạn khán giả từ thời sinh viên thì chắc tôi không thể có được một doanh nghiệp tổ chức sự kiện như bây giờ.

Suốt những năm qua, tôi vẫn theo đuổi con đường này, vẫn tiếp tục tổ chức các chương trình ca nhạc, chỉ có điều, tôi không phải là ca sỹ chính thôi (cười).

- Có nghĩa là anh đang tổ chức và thực hiện các chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp?

- Đúng vậy. Dự án gần đây nhất của tôi là chuỗi sự kiện âm nhạc “In the spotlight”, trong đó mỗi chương trình sẽ khắc họa chân dung âm nhạc của một người nghệ sỹ. Ca sỹ đầu tiên mà chúng tôi mời tham gia trong chuỗi sự kiện này là ca sỹ Tuấn Ngọc. Chương trình sẽ diễn ra vào 3 đêm 2 – 3 – 4 tháng 1 tại Nhà hát Lớn Hà Nội với tên gọi “Riêng một góc trời”.

- Tuấn Ngọc đã từng hát ở Hà Nội, vậy chương trình lần này của anh có điều gì khác lạ không?

- Thực ra, Tuấn Ngọc cũng đã vài lần hát ở Hà Nội, nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy làm liveshow riêng. Đặc biệt là sự kết hợp của Tuấn Ngọc với ban nhạc Anh Em sẽ là bảo chứng cho chương trình với chất lượng được đảm bảo.

Chúng tôi cố gắng khắc họa chân dung Tuấn Ngọc một cách khái quát nhất nhưng làm nổi bật hình ảnh của anh từ ngày mới đi hát, rồi khi thành danh ở hải ngoại và giai đoạn trở về Việt Nam. Trong phần cuối của show này, Tuấn Ngọc sẽ hát một vài ca khúc mới mà anh chưa từng bao giờ hát.

Khách mời duy nhất của Riêng một góc trời là ca sỹ Mỹ Linh. Đây là lần đầu tiên Tuấn Ngọc song ca cùng Mỹ Linh – nữ ca sỹ mà anh đánh giá rất cao trong số nghệ sỹ trẻ Việt Nam. Chắc chắn sự kết hợp này là điểm nhấn thú vị cho chương trình.

Tùng John đang cùng ban nhạc Anh Em thực hiện Liveshow Riêng một góc trời của Tuấn Ngọc 

- Kế hoạch tiếp theo của anh trong tương lai?

- Chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức và sản xuất các chương trình nghệ thuật đích thực và đẳng cấp, giới thiệu tới khán giả câu chuyện về những người nghệ sỹ đã thành danh và cả các nghệ sỹ trẻ tài năng hiện nay.
Chương trình của chúng tôi không cố định về thời gian, có thể một tháng một số, cũng có thể hai chương trình trong 1 tháng. Về nghệ sỹ cũng vậy, có thể là các ngôi sao đình đám, cũng có thế là các ca sỹ trẻ mời nổi. Mỗi thành phần ca sỹ, chúng tôi sẽ chọn địa điểm diễn cho phù hợp. Ví dụ Tuân Ngọc thì làm ở Nhà hát lớn nhưng nếu chương trìn của các ca sỹ trẻ thì có thể sẽ làm ở Cung Việt Xô hoặc các Nhà thi đấu có sức chứa lớn để chúng tôi bán vé rẻ nhằm phục vụ khán giả trẻ.

- Ngoài ra, anh vẫn sẽ dành thời gian để hát Beatles vào mỗi đêm 8/12?

- Chắc chắn rồi. Bởi đó là tình yêu trong âm nhạc lớn nhất của tôi mà!

Bá Nha (Thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn