Kỷ luật nguyên giám đốc chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất Buôn Ma Thuột

Thời sựThứ Năm, 16/08/2018 15:13:00 +07:00

Trong quá trình công tác ông Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) để xảy ra nhiều vi phạm nên bị kỷ luật cảnh cáo.

Ngày 16/8, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất TP Buôn Ma Thuột.

5eb902fd3d9682aeff85f55028d2b1d3

 Trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất TP Buôn Ma Thuột.

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Buôn Ma Thuột, quá trình đương nhiệm chức vụ Bí thư Chi bộ, Giám đốc chi nhánh, ông Dũng thiếu kiểm tra khi ký duyệt hồ sơ kế toán dẫn đến xảy ra sai phạm trong việc lập chứng từ khống để rút số tiền hơn 63,8 triệu đồng từ ngân sách Nhà nước, sau đó nhận lại từ cửa hàng văn phòng phẩm Ngọc Trâm số tiền hơn 57,4 triệu đồng sau khi đã trừ lại số tiền 10% thuế VAT hơn 6,3 triệu đồng.

Đơn vị chưa thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách và vai trò của người đứng đầu nên chưa tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đơn vị, dẫn đến sự bức xúc của một số cán bộ, nhân viên, ảnh hưởng vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, uy tín của đơn vị. 

Với các vi phạm trên, ông Dũng tự giác khắc phục hậu quả; căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Buôn Ma Thuột quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Dũng. 

LAN ANH
Bình luận
vtcnews.vn