Kỳ Duyên nhìn lại ồn ào khi mới đăng quang: 'Không phải do khán giả ghét tôi'

Hoa hậuThứ Sáu, 08/09/2023 07:27:00 +07:00
(VTC News) -

"Tôi hiểu rằng những tiêu cực đến với mình không phải do khán giả ghét mà chính tôi tạo cơ hội để họ không có thiện cảm với tôi", Kỳ Duyên chia sẻ.

Tham gia chương trình Khi ta 20, Hoa hậu Kỳ Duyên đã có những chia sẻ khá thẳng thắn về thời điểm cô phải đối diện với rất nhiều ồn ào sau khi đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Thời điểm trở thành Hoa hậu, Kỳ Duyên mới 18 tuổi, người đẹp thành Nam thừa nhận cô đã choáng ngợp khi bước vào cương vị mới:

"Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành Hoa hậu. Gia đình tôi làm kinh doanh, bản thân thì đỗ Đại học Ngoại thương ngành Kinh tế nhưng sau đó tôi lại trở thành Hoa hậu.

Hoa hậu là danh xứng rất lớn với cô gái 18 tuổi. Gia đình và bản thân tôi chưa từng có bất cứ kinh nghiệm nào với vai trò này. Ở thời điểm đó tôi như một trang giấy trắng, rất khó để có được những "nét vẽ" theo ý mình mong muốn.

Từ năm 2014 đến năm 2016, tôi gặp rất nhiều biến động. Tôi đã đặt ra mục tiêu phải thay đổi để làm sao những khán giả đang chưa có thiện cảm với mình nhìn nhận lại. Đến nay tôi đã làm được điều đó".

Hoa hậu Kỳ Duyên chia sẻ trong chương trình.

Hoa hậu Kỳ Duyên chia sẻ trong chương trình.

Người đẹp thành Nam thẳng thắn thừa nhận về giai đoạn cô bị xem là "Hoa hậu thị phi nhất": "Có một câu tôi rất tâm đắc, đó là "tiên trách kỷ hậu trách nhân". Bản thân tôi luôn cảm thấy kết quả, hậu quả như thế nào là do mình chứ không phải vì mình xui xẻo hay mọi người ghét mình.

Ở thời điểm tôi chưa đến 20 tuổi, công chúng thấy rằng tôi đang bước vào thế giới hào nhoáng lộng lẫy nhưng bản thân tôi mới hiểu rằng ở đó áp lực và khó khăn như thế nào. Trong 2 năm đầu tôi đã gặp rất nhiều thử thách và rút ra được những bài học.

Bước ra khỏi những ồn ào đó, tôi hiểu rằng tất cả những tiêu cực đến với mình không phải do khán giả ghét mình mà là chính tôi đã tạo cơ hội để họ không có thiện cảm với tôi. Ngay khi nhận ra điều đó, tôi đã đặt mục tiêu phải thay đổi để từng bước lấy lại thiện cảm từ khán giả".

Tuy nhiên, Kỳ Duyên thừa nhận cô từng tổn thương rất nhiều: "Có những chuyện đối với người bình thường thì sẽ không bị công kích nhiều đến vậy.

Đơn giản như chuyện dáng ngủ của tôi ở trên máy bay đi, đó là khoảnh khắc hết sức riêng tư và bản thân tôi ở trong trạng thái không kiểm soát được. Nhưng lại có người chụp hình ảnh đó. Khi sự việc xảy ra rồi tôi mới hiểu rằng bản thân phải luôn cẩn trọng".

"Khi sự việc xảy ra rồi tôi mới hiểu rằng bản thân phải luôn cẩn trọng".

"Khi sự việc xảy ra rồi tôi mới hiểu rằng bản thân phải luôn cẩn trọng".

Thừa nhận mình may mắn vì luôn có sự đồng hành, hỗ trợ từ gia đình trong thời gian đầu đăng quang Hoa hậu. Song Kỳ Duyên cho biết giai đoạn cô "ngụp lặn" trong những ồn ào, bản thân cô khá cô đơn vì không thể chia sẻ với ai:

"Bố mẹ luôn ở bên cạnh và lo lắng cho tôi, nhưng bố mẹ cũng không thể hiểu suy nghĩ, cảm nhận của tôi thế nào. Thời điểm đó gia đình là nơi để tôi dựa vào nhưng chỉ có bản thân tôi mới phải đương đầu với những gì xảy ra khi đó. Khá là cô đơn, nhưng chính điều đó tạo nên động lực để tôi mạnh mẽ vượt qua tất cả".

Trong giai đoạn nặng nề nhất, Kỳ Duyên chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc. Cô luôn nhắc nhở mình phải nỗ lực vì trách nhiệm và sứ mệnh của bản thân:

"Tôi đã may mắn vì thành công nhưng khi đồng hành với danh hiệu Hoa hậu, tôi phải có trách nhiệm và sứ mệnh với nó. Trách nhiệm và sứ mệnh chính là điều níu chân tôi lại để tôi hoàn thành vai trò mà BTC cuộc thi dành cho mình" - Kỳ Duyên nói.

An Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn