Kình ngư Huy Hoàng đạt chuẩn A, giành suất dự Olympic 2024

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 28/09/2023 20:34:32 +07:00
(VTC News) -

Vận động viên Nguyễn Huy Hoàng đạt chuẩn A để giành quyền dự Olympic 2024.

Nguyễn Huy Hoàng giành quyền dự Olympic 2024 sau khi đạt chuẩn A. Kình ngư sinh năm 2000 đạt thành tích này khi về thứ ba ở chung kết nội dung 800 mét bơi tự do tại ASIAD 19 (Hàng Châu, Trung Quốc). 

Nguyễn Huy Hoàng giành Huy chương Đồng cho Đoàn thể thao Việt Nam. Hai vận động viên về nhất là Kim Woo-min (người Hàn Quốc, 7 phút 46 giây 03) và Fei Liwei (người Trung Quốc, 9 phút 49 giây 90). Thành tích của Huy Hoàng là 7 phút 51 giây 44, vượt chuẩn A là 7 phút 51 giây 65. 

Nguyễn Huy Hoàng là vận động viên thứ ba của Việt Nam giành quyền dự Olympic Paris 2024. Trước đó, xạ thủ Hoàng Thu Vinh đạt thành tích này khi tham dự Giải vô địch bắn súng thế giới 2023 diễn ra tại Azerbaijan và cua rơ Nguyễn Thị Thật (môn xe đạp) có suất đến đấu trường thế giới năm tới, nhờ giành chức vô địch châu Á 2023.

Nguyễn Huy Hoàng tranh tài ở nội dung 800 mét ASIAD 19. (Ảnh: Tam Ninh)

Nguyễn Huy Hoàng tranh tài ở nội dung 800 mét ASIAD 19. (Ảnh: Tam Ninh)

Nguyễn Huy Hoàng rất vui mừng khi khi bảo vệ thành công tấm Huy chương Đồng cự ly 800 mét tự do. Trước đó, ngày 26/9, kình ngư người Quảng Bình không giành huy chương ở nội dung 1.500 mét tự do, cự ly mà anh đoạt Huy chương Bạc tại ASIAD 18. 

"Tôi dần lấy lại cảm giác thi đấu so với ngày đầu tiên. Ở cự ly 1.500 mét, tôi hơi run và chưa ổn định tâm lý. Tuy nhiên, hôm nay, mọi chuyện đã khác. Mục tiêu của tôi là giành huy chương. Tôi rất hạnh phúc với tấm huy chương này bởi ASIAD diễn ra 4 năm một lần", Huy Hoàng chia sẻ. 

Đến 20h ngày 28/9, Đoàn thể thao Việt Nam đã có 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 11 Huy chương Đồng. Trong những ngày tới, một số môn thể thao trọng điểm mà Việt Nam kỳ vọng giành Huy chương Vàng là cầu mây và karate sẽ bước vào thi đấu.

Văn Hải
Bình luận
vtcnews.vn