Kim Jong-un tuyên bố có bom hydro - vũ khí hủy diệt hàng loạt

Thế giớiThứ Năm, 10/12/2015 01:53:00 +07:00

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết nước này sở hữu bom H, loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, mạnh nhất trên thế giới hiện nay.

(VTC News) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết nước này sở hữu bom H, loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, mạnh nhất trên thế giới hiện nay.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời nhà lãnh đạo nước này cho biết Bình Nhưỡng đang sở hữu bom hydro, hay còn gọi là bom nhiệt hạch, và có thể sử dụng loại bom này cùng đầu đạn hạt nhân trong cuộc chiến bảo vệ lãnh thổ.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết nước này sở hữu bom H
Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết nước này sở hữu bom H 
“Chúng ta đang xây dựng Triều Tiên thành một cường quốc hạt nhân, sẵn sàng kích nổ các quả bom nguyên tử và bom hydro để bảo vệ chủ quyền, tự tôn dân tộc”, KCNA trích phát biểu của ông Kim Jong-un.

Ông Kim Jong-un đưa ra tuyên bố khi thị sát một nhà máy sản xuất vũ khí ở Bình Nhưỡng hôm 10/12, hãng tin TASS dẫn nguồn tin từ KCNA.

Hiện các chuyên gia nước ngoài vẫn chưa xác nhận việc Triều Tiên có thể nghiên cứu chế tạo thành công bom nhiệt hạch.

Bom hydro hay còn gọi là bom nhiệt hạch là loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, đến nay đây vẫn được coi là vũ khí mạnh nhất trên trái đất. Quốc gia đầu tiên chế tạo ra bom H là Liên Xô. 

Quả bom Tsar Bomba hay còn gọi là "vua của các loại bom" được Liên Xô thử nghiệm năm 1961. Nó có sức công phá gấp ngàn lần bom nguyên tử Mỹ từng thả xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản.

Ngày 10/2/2005, Triều Tiên tuyên bố họ đã tạo ra vũ khí hạt nhân. Thông báo này ngay lập tức nhận sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Bình Nhưỡng từng tiến hành thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất 3  lần, vào các năm 2006, 2009 và 2013.


Minh Lý (Theo RT)
Bình luận
vtcnews.vn