Kiểm tra các dự án lấn, lấp 17.500m2 vịnh Nha Trang

Thời sựThứ Năm, 15/03/2018 22:17:00 +07:00

Chủ đầu tư trên đảo Hòn Rùa bị xử phạt vì lấn, lấp hàng nghìn m2 vịnh Nha Trang, sau 5 tháng bị xử phạt, đơn vị này vẫn chưa khắc phục hậu quả.

Ngày 15/3, ông Lê Xuân Thân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, kiểm tra các công trình lấn, lấp vịnh Nha Trang trái phép.

Tại dự án trồng rừng, nuôi rong biển kết hợp du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa (do Công ty TNHH sinh thái Hòn Rùa làm chủ đầu tư), khi đoàn có mặt, chỉ có một chiếc máy múc đang hoạt động. Trình bày với ông Lê Xuân Thân, tài xế xe múc cho biết anh làm thuê và chủ giao việc múc đá dưới biển lên trên. “Tôi mới làm được 2 ngày, còn múc đá để làm gì thì tôi không rõ”, anh này trình bày.

A3 (1)

Gần 1,3 ha vịnh Nha Trang bị lấn, lấp vẫn còn nguyên trạng, chưa được khắc phục. (Ảnh: An Bình)

Dự án này được cấp phép xây dựng tháng 8/2016. Sau đó, chủ đầu tư cho đổ đá, lấn, lấp vịnh Nha Trang gần 1,3 ha. Ngày 12/10/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định xử phạt 175 triệu đồng, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư phục hồi nguyên trạng trước ngày 16/10/2017.

Tuy nhiên, sau 5 tháng chủ đầu tư không khắc phục sai phạm. Phần lấn, lấp vịnh Nha Trang vẫn còn nguyên. “HĐND sẽ có ý kiến về việc này với UBND tỉnh, sau khi nghe các bên liên quan báo cáo cụ thể”, ông Lê Xuân Thân nói.

Còn tại dự án Công viên văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang Sao (chủ đầu tư Công ty CP Nha Trang Sao), lấn hơn 2,3 ha vịnh Nha Trang, hiện bị đào bới ngổn ngang, cỏ dại mọc um tùm, thành chỗ tập kết rác thải của người dân.

“Dự án đang làm xấu bộ mặt thành phố du lịch Nha Trang. Sau khi rà soát, xem xét các vấn đề liên quan, HĐND tỉnh sẽ có ý kiến với UBND tỉnh để sớm xử lý dứt điểm, trả lại không gian sạch đẹp cho khu vực và người dân”, ông Thân nói.

A4

Dự án Nha Trang Sao nhếch nhác sau nhiều năm dừng thi công. (Ảnh: An Bình)

Dự án này khởi công từ năm 2014, sau đó chủ đầu tư lấn trái phép 2,3 ha vịnh Nha Trang và bị UBND tỉnh Khánh Hòa xử phạt hành chính. Tháng 1/2018, Sở KH-ĐT tỉnh Khánh Hòa ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án.

Mới đây, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa khẩn trương kiểm tra, làm rõ về các dự án đầu tư xây dựng, san lấp, lấn biển làm ảnh hưởng danh lam thắng cảnh quốc gia vịnh Nha Trang và báo cáo lên Thủ tướng.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn