Kiatisak bác thông tin sẽ dẫn dắt HAGL

Thể thaoThứ Sáu, 26/06/2015 08:12:00 +07:00

Kiatisak khẳng định thông tin trở lại HAGL vào năm 2019 chỉ là những đồn thổi của báo chí, không có gì xác thực cả

Kiatisak khẳng định thông tin trở lại HAGL vào năm 2019 chỉ là những đồn thổi của báo chí, không có gì xác thực cả.

Khoảng giữa tuần trước, một số tờ báo của Việt Nam đưa tin, HLV Kiatisak hoàn toàn có thể trở lại dẫn dắt HAGL vào năm 2019, thời điểm ông kết thúc hợp đồng đã ký với LĐBĐ Thái Lan (FAT).

Mọi thứ càng trở nên có cơ sở khi bầu Đức của đội bóng phố Núi từng tuyên bố, “Zico Thái” vẫn là người của Tập đoàn HAGL và chỉ cần có yêu cầu là trở lại hợp tác.
Kiatisak
Kiatisak ngạc nhiên về thông tin sẽ trở lại HAGL
Trước thông tin kể trên, báo chí Thái Lan đã trực tiếp liên lạc với HLV Kiatisak. Nhà cầm quân 41 tuổi tỏ ra khá bất ngờ. Ông khẳng định mình chưa nghĩ tới chuyện rời Thái Lan chứ đừng nói trở lại HAGL. Đương kim HLV trưởng ĐT Thái Lan và U23 Thái Lan cũng bông đùa rằng, đó có lẽ chỉ là sản phẩm mà báo chí thêu dệt lên nhằm hút người đọc, chứ không có bằng chứng xác thực nào cả.

“Trở lại Việt Nam ư? Chắc chắn rồi, trong thời gian tới tôi sẽ có nhiều lần tới đó, nhưng với tư cách là HLV trưởng của ĐT Thái Lan và U23 Thái Lan. Tôi nghĩ thông tin tôi trở lại dẫn dắt HAGL chỉ là sản phẩm của báo chí Việt Nam, cũng giống như cách mà báo chí Thái Lan đã làm nhiều lần thời gian qua. Họ muốn có nhiều độc giả hơn”, Kiatisak chia sẻ một cách hóm hỉnh.

Theo như dự định thì kể từ tháng 7 tới, HLV Kiatisak sẽ tiếp quản lại đội tuyển U23 Thái Lan với mục tiêu thi đấu thành công tại VCK U23 châu Á vào tháng 1 tới, qua đó giành vé dự Olympic Rio 2016. Điều này đồng nghĩa, Choketawee Promrut, người đã cùng các chàng trai trẻ của xứ chùa Vàng giành HCV tại SEA Games 28, sẽ trở lại với vai trò trợ lý quen thuộc.

Song song với quá trình cùng U23 Thái Lan chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, Kiatisak cũng sẽ tiếp tục chọn lọc ra những cái tên tốt nhất để cùng ĐT Thái Lan chinh chiến tại bảng F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Tham vọng của họ là vượt qua những Iraq hay Việt Nam để đứng nhất bảng hoặc tối thiểu cũng là xếp nhì bảng, qua đó có cơ hội dự vòng loại thứ 3. Một khi đã có mặt ở vòng loại thứ 3, Thái Lan sẽ có thêm nhiều cơ hội để giành vé tới nước Nga.

Nguồn: Khám phá
Bình luận
vtcnews.vn