Không Messi, Barca cùn trước tiểu nhược Levante

Thể thaoChủ Nhật, 21/04/2013 05:30:00 +07:00

(VTC News)-Vắng Messi, phải rất vất vả Barcelona mới hạ được Levante.

(VTC News) - Vắng Messi, phải rất vất vả Barcelona mới hạ được Levante.


Messi tiếp tục không thi đấu ở La Liga. Thay thế vị trí của anh vẫn là Cecs Fabregas. Trong khi ở tuyến giữa Xavi và Busquets cũng vắng mặt. Ở hàng thủ, Montoya đá cặp trung vệ với Abidal.
Fabregas Barca
 Fabregas đưa về chiến thắng khó nhọc cho Barca.

Với lợi thế sân nhà nên không bất ngờ khi Barca chủ động ép Levante buộc đối phương phải lui về thế phòng thủ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là các chân sút của đội chủ nhà không tài nào đưa được bóng vào lưới đội khách, dù đã có cơ hội rõ ràng.
Điển hình như phút thứ 16, Barca được hưởng một quả 11m sau khi Iniesta bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, David Villa đã không thể thắng được thủ môn đối phương khiến nhiều CĐV có mặt trên sân Nou Camp phải tiếc nuối.
Thoát khỏi bàn thua, Levante càng đá càng hay. Thậm chí họ đã một lần đưa bóng vào lưới thủ môn Victor Valdes, nhưng không được trọng tài công nhận vì lỗi việt vị.
Trong khi Barca lại thi đấu bế tắc. Tình thế buộc HLV Tito Vilanova phải lần lượt tung Thiago, Pedro và Sanchez vào sân. Nhưng cũng phải tới phút thứ 84, Barca mới có bàn thắng mở tỉ số trận đấu nhờ vào sự tỏa sáng của Fabregas.
Giành chiến thắng khó khăn 1-0 trước Levante, Barca tiếp tục giữ khoảng cách an toàn 11 điểm với Real. Tuy nhiên, nếu cứ đá một cách rập khuôn như với Levante, Barca sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi giáp đấu với Bayern tại bán kết Champions League. Thế nên, hi vọng khi có sự góp mặt của Messi, Barca sẽ thể hiện đúng đẳng cấp của một đội bóng lớn.

T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn