Không có Chanathip, Thái Lan đặt kỳ vọng ở Dangda tại AFF Cup

Bóng đá Việt NamThứ Bảy, 08/10/2022 17:31:02 +07:00

Sau khi Chanathip Songkrasin từ chối tham dự AFF Cup 2022, huấn luyện viên Mano Polking của tuyển Thái Lan hy vọng sẽ có sự phục vụ của lão tướng Teerasil Dangda.

Ball Thai cho biết HLV Mano Polking sẽ triệu tập Teerasil Dangda tham dự AFF Cup 2022. Tiền đạo 34 tuổi không được gọi lên tuyển quốc gia ở đợt FIFA Days hồi cuối tháng 9 do HLV Polking muốn anh được nghỉ ngơi sau thời gian cày ải ở CLB BG Pathum United.

Dangda lớn tuổi nhưng HLV Polking tin rằng kinh nghiệm dày dạn của anh là rất cần thiết với đội tuyển Thái Lan trong chiến dịch bảo vệ ngôi vương ở AFF Cup 2022, đặc biệt trong bối cảnh Chanathip Songkrasin từ chối góp mặt. Tiền vệ của CLB Kawasaki Frontale thông báo vào hôm 5/10 rằng anh muốn dành thời gian nghỉ ngơi và trao cơ hội cho những cầu thủ khác.

Không có Chanathip, Thái Lan đặt kỳ vọng ở Dangda tại AFF Cup - 1

Đội tuyển Thái Lan kì vọng vào Dangda.

Việc Chanathip thổ lộ nguyện vọng không thi đấu ở AFF Cup 2022 khiến kế hoạch của HLV Polking bị ảnh hưởng lớn. Do đó, Dangda trở thành niềm hy vọng lớn nhất của ĐT Thái Lan ở giải đấu vào cuối năm nay.

Teerasil Dangda là chân sút quan trọng của ĐT Thái Lan và góp công lớn giúp “Voi chiến” giành danh hiệu ở AFF Cup 2020. Tại giải đấu đó, Dangda đã phá kỷ lục ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử AFF Cup của huyền thoại người Singapore - Noh Alam Shah (18 bàn). Dangda ghi 4 bàn tại AFF Cup 2022 và có tổng cộng 19 bàn tại giải Đông Nam Á. Nếu Dangda tham dự AFF Cup 2022, anh có thể sẽ tiếp tục gia tăng số bàn thắng của mình.

Dangda có 2 pha lập công và 1 kiến tạo sau 6 trận đấu tại giải VĐQG Thái Lan mùa này. Cầu thủ 34 tuổi ghi 11 bàn trong 32 lần ra sân mùa trước cho BG Pathum United.Tại AFF Cup 2022, tuyển Thái Lan nằm ở bảng A cùng với Philippines, Indonesia, Campuchia và đội vượt qua vòng loại (Brunei hoặc Timor Leste).

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn