Khống chế nhanh gọn băng nhóm vác mã tầu đòi nợ thuê

Pháp luậtThứ Hai, 01/02/2010 05:17:00 +07:00

(VTC News) – Nhóm thanh niên cầm 2 cây mã tấu áp sát anh Thức vào tường để chém. Ngay lúc đó, lực lượng CA huyện Đại Lộc (Quảng Nam) ập vào khống chế.

(VTC News) – Chiều 1/2, Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, vừa bắt nhóm thanh niên dùng mã tấu huy hiếp người khác để đòi nợ.

Theo đó, vào khoảng 12 giờ trưa ngày 29/1, một nhóm thanh niên gồm Đoàn Ngọc Bớt (32 tuổi trú khu 4, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc), Huỳnh Xuân Thái (22 tuổi), Nguyễn Đạt Lâm (29 tuổi), Phan Văn Linh (26 tuổi cùng trú thôn Phú Đông, xã Đại Hiệp, Đại Lộc), Trần Lê Nguyễn (23 tuổi trú thôn Phú Hải, xã Đại Hiệp) và Đặng Văn Trường (18 tuổi trú thôn Phú Sơn Nam, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) đi trên 2 xe máy cầm theo 2 mã tấu đến nhà anh Hồ Tiến Thức (39 tuổi trú thôn Phú Đông, xã Đại Hiệp) để đòi nợ thuê.

Hai cây mã tấu mà 6 đối tượng định dùng chém anh Thức để đòi nợ

Thấy nhóm đòi nợ thuê hung tợn nên người dân đã điện báo cho Công an huyện Đại Lộc can thiệp khẩn cấp. Lúc này, nhóm thanh niên trên cầm 2 cây mã tấu áp sát anh Thức vào tường để chém. Ngay lúc đó lực lượng công an huyện Đại Lộc ập vào khống chế, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ 2 thanh mã tấu.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã được ông Phạm Ngọc Hòa (trú thôn Phú Trung, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc) thuê đến nhà anh Thức đòi nợ.

Vụ việc đang được Công an huyện Đại Lộc tiếp tục điều tra để khởi tố vụ án hình sự.

Thùy Dương

Bình luận
vtcnews.vn