Khởi tố vụ án cướp, phá tại Nhà máy vàng Bồng Miêu

Thời sựThứ Bảy, 28/08/2010 07:50:00 +07:00

(VTC News) – CA tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ tại NM vàng Bồng Miêu

(VTC News) – CA tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ tại Nhà máy vàng Bồng Miêu.

Đại tá Phạm Trường Dân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam khẳng định : “Sẽ xử lý nghiêm người gây thương tích cho cháu Yên, đồng thời sẽ yêu cầu nhà máy cung cấp toàn bộ băng ghi hình gắn tại cổng ra vào của nhà máy để xử lý nghiêm những đối tượng quá khích, đã xông vào cướp quặng vàng, đập phá tài sản của nhà máy”. 

Trong khi đó, tình hình căng thẳng tại Nhà máy vàng Bồng Miêu lại tiếp tục khi hàng loạt người dân xã Tam Lãnh “tố” nhà máy vàng Bồng Miêu gây nhiễm môi trường suốt 5 năm qua.

Chỉ cần trận mưa là sông đầy xác cá


Chiều ngày 26/8, Đoàn công tác của tỉnh Quảng Nam do Đại tá Phạm Trường Dân, phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chủ trì đã có buổi làm việc với hàng nghìn hộ dân nơi đây.


Người dân Trà Sung phản đối gay gắt Nhà máy vàng Bồng Miêu gây ô nhiễm môi trường kéo dài suốt thời gian qua. 

Tại cuộc họp, hàng trăm hộ dân thôn Trà Sung, xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đã đồng loạt phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường suốt 5 năm qua. Ông Zũ Văn Trai (48 tuổi) chỉ tay về phía Nhà máy vàng Bồng Miêu cho rằng: “Do Nhà máy xả trộm chất thải cyanua ra môi trường nên vào mùa mưa chỉ cần một trận mưa là sông Bồng Miêu trở thành sông “chết” với đầy xác cá, tôm chết nổi trắng sông.

Nước ngầm ở đây cũng có mùi chua chát rất khó uống, cây cối hoa màu bị úa vàng chết héo. Còn mùa nắng, thì người dân “lĩnh đủ” thứ mùi hôi nồng nặc của cyanua thải ra”.


Bức xúc không kém, ông Ung Văn Long, Trưởng thôn Trà Sung, xã Tam Lãnh, ngao ngán: “Hàng loạt phản ánh của người dân Trà Sung phản ánh lâu nay về Nhà máy vàng Bồng Miêu là hoàn toàn chính xác. Nếu công ty không giải quyết sớm nguồn nước sinh hoạt cho người dân ăn uống sinh sống hàng ngày, trước sau gì người dân Trà Sung cũng phải dời đi chỗ khác ở thôi”.

Đoàn công tác của tỉnh Quảng Nam do Đại tá Phạm Trường Dân chủ trì, ghi nhận ý kiến của người dân Trà Sung

Theo bà Ung Thị Kế (60 tuổi), đã nhiều lần người dân gửi đơn kêu cứu lên các cấp, nhưng kết quả vẫn không chuyển biến. Người dân tập trung làm căng thì lãnh đạo công ty Vàng Bồng Miêu hứa sẽ khắc phục, nhưng chỉ là hứa suông. 

Trước ý kiến phản ảnh của người dân, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Tổng giám đốc Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu cho rằng : “Chuyện người dân bức xúc cho rằng nhà máy gây ô nhiễm môi trường thì đã được cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá.

Trong thời gian tới, sau khi nhà máy tại Phước Sơn hoàn thành, chúng tôi sẽ ngưng việc vận chuyển quặng từ Phước Sơn về Tam Lãnh để xử lý thì tình hình sẽ được khắc phục”.


Sẽ điều tra và xử lý nghiêm vụ dí roi điện

Tại buổi tiếp xúc, người dân rất bức xúc trước việc thiếu úy Nguyễn Duy Thành, Công an huyện Phú Ninh dùng roi điện làm em Dương Văn Yên (19 tuổi, trú xã Tam Lãnh) bị thương nặng, phải cấp cứu tại bệnh viện tỉnh.

Đại tá Phạm Trường Dân đã ghi nhận những bức xúc, kiến nghị của nhân dân và khẳng định sẽ xử lý nghiêm thiếu úy Nguyễn Duy Thành, theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, đại tá Dân nhấn mạnh sẽ kiên quyết xử lý những người lợi dụng cơ hội này để đập phá và cướp tài sản của Nhà máy vàng Bồng Miêu.
Cơ quan công an tỉnh Quảng Nam sẽ điều tra, xử lý nghiêm vụ em yên bị dí roi điện và người dân đạp phá, cưới quặng vàng của Nhà máy 

Được biết, lực lượng CA xã Tam Lãnh đã xác định danh tính và tiến hành lấy lời khai một số đối tượng  xông vào cướp quặng vàng, đập phá tài sản của Nhà máy vàng Bồng Miêu hôm 24-25/8 vừa qua.

Bửu Lân - Thùy Dương



Mời Quý độc giả chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ và hiến kế để
Việt Nam có nhiều Ngô Bảo Châu hơn nữa
Bấm vào đây để viết ý kiến, hoặc gửi về email
[email protected] 

Bình luận
vtcnews.vn