Khởi tố đối tượng đâm chết bạn trong quán karaoke tại Nghệ An

Pháp luậtThứ Tư, 03/08/2016 20:42:00 +07:00

Ngày 3/8, Phòng Cảnh sát hình sự, công an tỉnh Nghệ An, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng với Nguyễn Đình Cảnh về hành vi đâm chết người trong quán karaoke.

Ngày 3/8, Phòng Cảnh sát hình sự, công an tỉnh Nghệ An, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đình Cảnh (16 tuổi, trú ở xóm 7B, xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Trần Văn Hiếu (24 tuổi, trú tại xóm Yên Thịnh, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành).

Theo lời khai ban đầu của Cảnh, ngày 31/7, anh cùng nhóm bạn cùng xã được mời đi ăn tiệc mừng nhà mới. Sau bữa nhậu xong, chủ nhà mời tiếp mọi người cùng đi hát karaoke tại quán Ninh Nguyệt (đóng trên địa bàn xã Hậu Thành), trong đó có anh Hiếu.

999

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc ngày 31/7

Trong lúc hát, nhóm này xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Nguyễn Đình Cảnh khai rút dao bấm thủ sẵn trong người đâm vào lưng anh Hiếu. Khi nạn nhân bỏ chạy ra quầy thu ngân thì bị hung thủ rượt đuổi, dùng dao đâm tiếp lần nữa khiến anh Hiếu gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Cảnh cùng bạn lấy xe máy bỏ về nhà ở huyện Diễn Châu. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của Cảnh được camera an ninh của quán hát ghi lại. Vụ việc được làm rõ sau khi công an thu giữ camera trong quán karaoke.

Liên quan đến vụ án, cơ quan công an cũng đang xét hỏi với hai thanh niên là Hồ Công Quân (18 tuổi) và Nguyễn Đình Thái (17 tuổi) đều ở xã Diễn Trung. Trong quá trình xô xát, hai người này được cho là có hành vi dùng tay chân đánh nạn nhân.

Như VTC News đưa tin, khoảng 14h ngày 31/7, khi anh Trần Văn Hiếu (SN 1993, trú tại xóm Yên Thịnh, xã Hậu Thành) cùng nhóm bạn vào quán karaoke Ninh Nguyệt (đóng trên địa bàn xã Hậu Thành) để hát thì xảy ra xích mích với một nhóm thanh niên khác hát phòng kế bên.

Lời qua tiếng lại, hai nhóm thanh niên khoảng gần 10 người lao vào đánh nhau. Trong lúc xảy ra ẩu đả, một đối tượng lạ mặt dùng dao găm dài khoảng 20cm đâm một nhát dao từ phía sau lưng khiến anh Hiếu gục tại chỗ.

Sau khi xảy ra sự việc, nhóm thanh niên kia nhanh chóng bỏ trốn, anh Hiếu đã được mọi người đưa đến bệnh viện huyện Yên Thành để cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên tử vong.

Video: Hai nhóm giang hồ hỗn chiến kinh hoàng giành mối làm ăn

Phan Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn