Khởi tố, bắt tạm giam kẻ sát hại mẹ vợ rồi phi tang xác vào bể nước ở Thái Bình

Pháp luậtThứ Hai, 25/11/2019 17:21:00 +07:00

Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Đức Bộ, kẻ sát hại mẹ vợ rồi vứt xác vào bể nước phi tang ở Thái Bình.

Chiều 25/11, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thái Thụy vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Đức Bộ (SN 1989, trú tại thôn Các Đông, xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy) về tội “Giết người”.

Vũ Đức Bộ chính là kẻ sát hại mẹ vợ rồi vứt xác vào bể nước phi tang xảy ra vào ngày 20/11, tại xã Thụy Lương (Thái Thụy, Thái Bình).

con-re-giet-me-vo-0717308

  Bể nước nơi phát hiện nạn nhân thiệt mạng. (Nguồn: FB CĐDĐ)

Trước đó, khoảng 21h ngày 20/11, Công an huyện Thái Thụy nhận được tin báo của Công an xã Thụy Lương (Thái Thụy, Thái Bình) về việc phát hiện bà Nguyễn Thị Hợi (SN 1971, trú tại thôn Hổ Đội 2, xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy) chết trong bể nước mưa ở sau nhà; trên mặt bể nước có vết máu.

Ngay sau đó, Công an huyện Thái Thụy cử lực lượng xác minh, điều tra và nhận định Vũ Đức Bộ (SN 1989, trú tại thôn Các Đông, xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy; con rể bà Hợi) là nghi phạm. Ngay sau đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Thái Thụy triệu tập Vũ Đức Bộ để đấu tranh.

Tại cơ quan điều tra, Bộ khai nhận hắn có mâu thuẫn với vợ và bà Hợi. Khoảng 6h ngày 20/11, Bộ dùng dao đâm chết bà Hợi rồi phi tang xác nạn nhân xuống bể nước.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, Vũ Đức Bộ là kẻ nghiện ma túy và có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Thái Bình chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an huyện, Viện KSND huyện Thái Thụy tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; củng cố hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Đức Bộ về tội “Giết người”.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Minh Khang - Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn