Khởi tố 6 "quái xế" náo loạn đường phố dịp 20/11

Pháp luậtThứ Ba, 14/12/2010 12:02:00 +07:00

(VTC News) - Để gây thêm hưng phấn, các đối tượng này đua với tốc độ 80km/h, gạt chân chống phụ và cần phanh xuống mặt đường tóe lửa.

(VTC News) - Để gây thêm hưng phấn, các đối tượng này đua với tốc độ 80 km/h, gạt chân chống phụ và cần phanh xuống mặt đường tóe lửa.

Các "quái xế" tại cơ quan công an 
Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam với Phùng Đức Huy (SN 1992, trú tại Hoàn Kiếm). Phùng Tiến Quân (SN 1992, trú tại Hai Bà Trưng), Trần Anh Quân (SN 1992, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội), Trần Bình An (SN 1993, trú tại Hai Bà Trưng), Phạm Xuân Tùng (SN 1993, trú tại Hai Bà Trưng), Đoàn Ngọc Long (SN 1988, trú tại Hai Bà Trưng) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Khoảng 23h ngày 20/11, Việt Anh, Quang Anh (đã bị bắt giữ), Huy, Anh Quân, Tiến Quân, An, Tùng, Giang, Long, Vũ cùng Lê Hoàng Giang (SN 1995, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội), Trần Kim Long (SN 1995, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Thành, rủ nhau đi tìm đoàn đua xe để tham gia.

Việt Anh điều khiển xe máy WaveS chở Tùng và An. Quang Anh đi xe WaveS chở Vũ, Long. Thành đi xe Wave anpha chở Anh Quân, Tiến Quân. Giang chở Huy bằng xe máy Wave RSX. Cả nhóm đi từ phố Cẩm Hội lòng vòng khu vực ngã ba Hàng Bài – Tràng Tiền thì phát hiện 1 đoàn xe khoảng hơn 10 xe máy chạy tốc độ khoảng 70 – 80 km/h, rú ga bấm còi, chạy hướng phố Đinh Tiên Hoàng.


Thấy vậy, Việt Anh, Quang Anh, Thành, Giang cùng điều khiển xe chạy nhập vào đoàn đua. Việt Anh điều khiển xe lạng lách đánh võng, chạy tốp đầu đoàn đua với tốc độ lên tới 80 km/h. Quang Anh cùng Huy… chạy lạng lách phía sau, tốc độ 60 – 70 km/h.

Để gây thêm hưng phấn, các đối tượng này gạt chân chống phụ và cần phanh xuống mặt đường tóe lửa. Đoàn đua chạy qua các phố Đinh Tiên Hoàng – Lê Thái Tổ - Hàng Khay – Đinh Tiên Hoàng, được 3 vòng. Khi đến đài phun nước, các đối tượng dừng xe thì Việt Anh, Quang Anh bị tổ công tác của Phòng PC45 phối hợp Phòng PK20 CATP bắt giữ.

Riêng đối tượng Long, theo điều tra của cơ quan công an, tối 20/11, Long điều khiển xe Suzuki từ nhà đến phố Lương Ngọc Quyết để xem bóng đá. Khoảng 3h30, sau khi xem bóng đá xong, Long đi qua nhiều tuyến phố để tìm đoàn đua. Khi đi trên phố Ngô Quyền, Long nhìn thấy 1 đoàn khoảng 15 xe máy đi trên đường Phan Chu Trinh  nên. Long nhập vào đoàn đua, “kích” xe lên vận tốc 70 km/h, qua nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội. Đến ngã tư Lý Thái Tổ - Lê Phụng Hiểu thì Long bị lực lượng cảnh sát cơ động bắt giữ.

Ngày 22/11, UBND các phường Tràng Tiền, Hàng Đào, Đồng Xuân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) và phường Lê Đại Hành (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã có công văn đề nghị CATP điều tra làm rõ và xử lý nghiêm khắc các đối tượng tham gia đua xe và cổ vũ đua xe.

Phúc Hưng

Bình luận
vtcnews.vn