Khởi tố 3 kẻ buôn bán ma túy, tàng trữ vũ khí ở TP.HCM

Pháp luậtThứ Sáu, 10/08/2018 18:36:00 +07:00

Cơ quan chức năng TP.HCM vừa hoàn tất hồ sơ để khởi tố nhóm bị can về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Ngày 10/8, thông tin từ Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận 12 (TP.HCM), đơn vị đã hoàn tất hồ sơ khởi tố 3 nghi can Nguyễn Châu Long (34 tuổi), Trần Anh Khoa và Trần Hoài Nam (cùng 22 tuổi) cùng ngụ quận 12 (TP.HCM) về hành vi buôn bán trái phép chất ma tuý.

Theo hồ sơ vụ án, giữa tháng 7/2018, các trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm ma túy Công an quận 12, phát hiện nhóm thanh niên có dấu hiệu buôn bán trái phép chất ma tuý nên bí mật theo dõi.

Qua thời gian theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Châu Long thường đến khu vực đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh, TP.HCM) mua ma túy của 1 người khác.

Sau đó Long mang về phân chia, bán lại cho Trần Anh Khoa. Từ số ma túy này Khoa lại bán cho Nam để phân phối cho các con nghiện.

nc

 Nhóm bị can cùng tang vật tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC).

Đến chiều 2/8, lực lượng trinh sát đã khống chế Nam tại khu vực đường TX25 (phường Thạnh Xuân, quận 12) khi tên này đang bán ma tuý, tại đây công an thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp.

Khám xét nhà Nam, công an thu giữ thêm 1 khẩu súng ngắn, hơn 100 viên đạn, hai con dao tự chế.

Từ lời khai của Nam, lực lượng chức năng cũng tiếp tục bắt giữ Long và Khoa.Tại nhà Khoa, công an thu giữ 11,8005g ma túy tổng hợp, 1 xe mô tô, 1 cân tiểu ly và nhiều tang vật khác.

Khám xét nhà Long, công an thu giữ 1 gói ma túy đá, 1 điện thoại di động, 50 viên đạn cùng nhiều tang vật liên quan. Tại cơ quan công an, cả 3 bị can khai nhận hành vi buôn bán ma túy trái phép của mình, còn số vũ khí là do các bị can đặt mua qua các trang mạng để phòng thân khi giao hàng.

Anh Trường
Bình luận
vtcnews.vn