Khó xác định tâm bão Haiyan đổ bộ tỉnh nào

Thời sựThứ Sáu, 08/11/2013 08:00:00 +07:00

(VTC News)- Hiện vẫn khó có thể xác định bão sẽ đổ bộ vào các tỉnh nào, nhưng toàn bộ các tỉnh từ Bình Định trở ra cho đến Bắc của miền Trung có thể là tâm bão.

(VTC News) - “Hiện vẫn khó có thể xác định bão sẽ đổ bộ vào các tỉnh nào, nhưng toàn bộ các tỉnh từ Bình Định trở ra cho đến Bắc của miền Trung như Hà Tĩnh và Nghệ An là vùng tâm bão có thể đổ bộ”.

Hồi 04h sáng nay, 08/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 125,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (tức là từ 202 đến 221 km một giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 35km. Đến 04h ngày 09/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 360km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, cấp 17 (tức là từ 184 đến 221 km một giờ), giật trên cấp 17.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30 - 35km. Đến 04h ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Thừa Thiên Huế – Bình Định khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 - 15 (tức là từ 150 đến 183 km một giờ), giật trên cấp 17.

bão haiyan
Haiyan là cơn bão mạnh nhất trong 10 năm trở lại đây. Nguồn: Nchmf
Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ chiều tối nay, vùng biển phía Đông Biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 12, cấp 13, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 15, cấp 16, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội.

Ngày 7/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Công điện số 1816/CĐ-TTg về việc chỉ đạo chủ động đối phó với siêu bão Haiyan.

Công điện cho biết, siêu bão Haiyan hoạt động phía biển Đông miền Trung Philippines với cường độ cấp 17, đang di chuyển nhanh về phía Đông. Dự kiến đêm 10/11 bão sẽ đổ bộ vào bờ. Đây là cơn bão rất mạnh, diễn biến phức tạp. Để chủ động đối phó với siêu bão, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tìm mọi biện pháp thông báo, kiên quyết kêu gọi toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm về bờ.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Bình Định kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền hoạt động ở ven biển, cửa sông, căn cứ tình hình thực tế, chủ động thực hiện cấm biển, cấm tàu thuyền hoạt động trên sông trong ngày 10/11. Tổ chức hướng dẫn, sắp xếp neo đậu tàu thuyền, di chuyển và có biện pháp đảm bảo an toàn cho các lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản tuyệt đối không để người ở lại trên tàu thuyền, lồng bè.

Tổ chức chặt tỉa cây, chằng chống nhà cửa, công trình, chủ động cho học sinh nghỉ học, rà soát phương án, chuẩn bị, tổ chức sơ tán nhân dân vùng cửa sông, ven biển, nhà ở không đảm bảo an toàn, đặc biệt là sơ tán nhân dân các làng ven biển tới các nhà, công trình kiên cố cách bờ biển 500m hoàn thành trước 13h ngày 10/11.

Trong cuộc họp khẩn chiều qua tại Hà Nội của Ban chỉ đạo PCLB Trung ương, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đánh giá, siêu bão Haiyan là cơn bão mạnh nhất trong vòng 10 năm gần đây, bão đang ở cấp 17 và di chuyển rất nhanh.

“Các thành viên Ban chỉ đạo PCLB Trung ương, các địa phương cần phải chuẩn bị các phương án phòng chống toàn diện, kế hoạch cụ thể ở trên biển, ven biển, và trên đất liền. Đặc biệt, phải kêu gọi toàn bộ tàu thuyền đang hoạt động trên biển ở Bắc vĩ tuyến 8 đến vĩ tuyến 15; phía Đông kinh tuyến 112 di chuyển về bờ”, Bộ trưởng Cao Đức Phát chỉ đạo.

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho hay, dự kiến trong vòng 24-36 giờ tới, bão Haiyan di chuyển nhanh với tốc độ 25 - 30km/giờ theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc. Sau khi vào biển Đông, do tiếp xúc với các đảo nên có thể suy yếu đi từ 2 đến 3 cấp, nhưng vẫn mạnh đến cấp 14 thậm chí đầu cấp 15.

“Hiện vẫn khó có thể xác định bão sẽ đổ bộ vào các tỉnh nào, nhưng toàn bộ các tỉnh từ Bình Định trở ra cho đến Bắc của miền Trung như Hà Tĩnh và Nghệ An là vùng tâm bão có thể đổ bộ”, ông Tăng nói.





Diệp Vy
Bình luận
vtcnews.vn