Khẩu chiến dữ đội với Ramos, Mourinho sắp rời Real?

Thể thaoThứ Ba, 24/01/2012 12:01:00 +07:00

(VTC News)-“Mourinho sẽ ra đi vào tháng 6 này vì áp lực từ các CĐV và cuộc khẩu chiến dữ dội với Ramos và Iker Casillas."

(VTC News)-“Mourinho sẽ ra đi vào tháng 6 này vì áp lực từ các CĐV và cuộc khẩu chiến dữ dội với Ramos và Iker Casillas”, đó là thông tin khá sốc mà một số tờ báo thể thao ở châu Âu vừa đưa tin.

Real đang dẫn đầu La Liga, nhưng CĐV vẫn không hài lòng với Jose Mourinho. Đơn giản bởi lối đá của Real không hào hoa và đẹp mắt bằng Barca. Thêm vào đó, Real dưới thời “Người đặc biệt” chơi quá thô bạo mà điển hình là hành động dẫm chân lên tay Messi của Pepe.

 Mối quan hệ của họ đã thực sự xấu đi?

Thậm chí, theo tiết lộ của cựu Chủ tịch Real, ông Ramon Calderon, nội bộ của Real đang lục đục vì Jose Mourinho quá ưu ái các cầu thủ người Bồ Đào Nha khiến nhóm cầu thủ người Tây Ban Nha nóng mặt.

Còn tờ Marca thì cho biết, trong buổi tập hôm thứ Sáu tuần trước, giữa đội phó Ramos và Mourinho đã có một cuộc khẩu chiến dữ dội liên quan đến trận thua của Real trước Barca ở trận lượt đi Cúp Nhà Vua.

“Anh đã giết tôi với những lời lẽ anh đã nói trên báo chí”, tờ Marca thuật lời Mourinho. Ramos trả lời: “Không, ông chỉ đọc những gì người ta chỉ trích dẫn thôi, không phải tất cả những gì chúng tôi đã nói.”

“Dĩ nhiên là tôi biết điều đó. Vì anh là nhà vô địch thế giới người Tây Ban Nha, chắc bạn anh sẽ bảo vệ anh như…một thủ môn bảo vệ khung thành”, chiến lược gia người Bồ Đào Nha phản ứng.

Cuộc khẩu chiến nóng thêm khi có sự “chung vui” của Casillas. “Chúng tôi đang về những gì chúng tôi đối mặt”, thủ quân Real nói. Sau đó, “Người đặc biệt” tiếp tục quay sang chất vấn Ramos về bàn thua thứ nhất mà Real phải nhận ở trận đấu với Barca.

 Họ đã không còn nhìn về một hướng?

Đội phó của Real cho rằng nhiệm vụ của mình là kèm Pique trong tình huống Barca được hưởng quả đá phạt góc, nhưng Mourinho lại cho rằng Ramos phải để ý đến Puyol, cầu thủ đánh đầu tung lưới thủ môn Casillas để quân bình tỷ số cho Barca.

Từ đó, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha bóng gió đến việc Ramos không tuân thủ chiến thuật mà HLV đã đưa ra. “Hình như anh đang thò tay vào công việc của một huấn luyện viên”. “Không phải thế. Phụ thuộc vào tình huống mà cầu thủ có những sự điều chỉnh cần thiết. Khi thi đấu, ông không phải là một cầu thủ chuyên nghiệp thì làm sao hiểu được điều đó”, Ramos bác lời Mourinho.

Khi phóng viên đề cập đến cuộc khẩu chiến này, Mourinho nói rằng ông không quan tâm và chưa đọc bài báo đó trên tờ Marca. Còn Ramos thì lên Twitter khẳng định: “Họ đang nói dối để chia lìa chúng tôi. Chúng tôi là một khối thống nhất. Chúng tôi sẽ đoàn kết để hướng đến thành công.”

Hương Bộc-Tuyết Mai

Bình luận
vtcnews.vn