Khánh thành Nhà hát Chèo hiện đại nhất Việt Nam

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 09/10/2010 04:35:00 +07:00

(VTC News) – Sáng 9/10, thành phố Hà Nội đã tổ chức Khánh thành Rạp Đại Nam, đây được coi là Nhà hát chèo hiện đại nhất Việt Nam.

(VTC News) – Sáng 9/10, thành phố Hà Nội đã tổ chức Khánh thành Rạp Đại Nam (89 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và gắn biển kỷ niệm Công trình chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội cho công trình này.

Rạp Đại Nam cũ được xây dựng từ năm 1952 nhưng sau quá trình sử dụng đã bị xuống cấp, sau đó bị phá vỡ. Tháng 5/2009, Rạp được khởi công xây mới, với tổng vốn đầu tư là 95,823 tỷ đồng.

Sau 15 tháng kể từ ngày thi công, Rạp đã hoàn thành cơ bản với quy mô 5 tầng nổi, 2 tầng chìm. Diện tích xây dựng 720m2, trong đó diện tích sàn 2.880m2 và tầng hầm 1.424m2. Các hệ thống trang thiết bị gồm: phòng biểu diễn đa năng 409 chỗ ngồi, khu dịch vụ đa năng, sảnh đón tiếp kết hợp trưng bày, triển lãm, khu quản lý, văn phòng, kỹ thuật, phụ trợ. Hai thang máy, 4 thang bộ, thiết bị an ninh, chống sét, điều hòa không khí, máy phát điện, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy…

Các đồng chí lãnh đạo UBND TP Hà Nội cắt băng khánh thành Rạp Đại Nam.
Phát biểu buổi lễ, đồng chí Phí Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết: “Rạp Đại Nam được xây dựng với mục đích tạo nên một trung tâm biểu diễn nghệ thuật chèo hiện đại, một công trình văn hóa có tầm vóc tương xứng với Thủ đô. Đồng thời góp phần gìn giữ nét đẹp của loại hình chèo truyền thống, đáp ứng nguyện vọng của người dân trong nước và bạn bè quốc tế yêu mến môn nghệ thuật này”.

Bên cạnh đó Rạp Đại Nam được hoàn thành cũng kế thừa tiềm năng vị trí của khu đất cũ, đáp ứng mục tiêu phát triển văn hóa xã hội, hoàn thiện bộ mặt quy hoạch kiến trúc cho tuyến phố trung tâm của Thủ đô và hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Mặt trước Rạp Đại Nam nhìn từ bên ngoài.
Công trình Rạp Đại Nam sau khi hoàn thành sẽ được giao cho nhà hát chèo quản lý, vận hành. Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cũng đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo các nhà thầu tiếp tục thực hiện nghiêm túc chế độ bảo hành công trình, đề nghị Nhà hát Chèo Hà Nội giữ gìn và khai thác tối đa hiệu quả công trình, có nhiều buổi biểu diễn đặc sắc, đóng góp vào nền VHNT của Thủ đô nói riêng, và cả nước nói chung.

Tại lễ khánh thành UBND thành phố Hà Nội cũng đã trao Bằng công nhận Công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội cho Rạp Đại Nam.

Dương Lãng Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn