Khánh thành Đài tưởng niệm Hồ Chí Minh tại thành phố Vladivostok

Thế giớiChủ Nhật, 07/07/2019 15:33:00 +07:00

Lễ khánh thành Đài tưởng niệm vị Chủ tịch đầu tiên của Việt Nam được cử hành trang trọng trên đất Nga.

Ngày 5/7 vừa qua, buổi lễ khánh thành Đài tưởng niệm vị Chủ tịch đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - Chủ tịch Hồ Chí Minh - được chính quyền thành phố Vladivostok (Nga) tổ chức long trọng tại Quảng trường trên đường Borisenko.

1

Lễ khánh thành Đài tưởng niệm Hồ Chí Minh tại Vladivostok diễn ra đúng dịp kỷ niệm 25 năm ngày ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản quan hệ hữu nghị giữa LB Nga và Việt Nam, cũng như kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ giữa thành phố Vladivostok và TP HCM, hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và LB Nga. (Ảnh: vlc.ru) 

3 3

Chủ tịch Cộng đồng người Việt tại Primorsky Đỗ Quốc Việt, Tổng Lãnh sự CHXHCN Việt Nam Nguyễn Hoàng Việt, người đứng đầu chính quyền Vladivostok Oleg Gumenyuk, Chủ tịch Duma thành phố Vladivostok Andrei Brik (từ trái qua phải) cùng cắt băng khánh thành Đài tưởng niệm Hồ Chí Minh tại thành phố Vladivostok, Nga. (Ảnh: vlc.ru)

5 4

Phát biểu tại buổi lễ, người đứng đầu chính quyền Vladivostok Oleg Gumenyuk vui mừng thông báo: "Chủ tịch Hồ Chí Minh từ giờ trở đi đã có giấy phép cư trú vĩnh viễn tại Vladivostok". (Ảnh: vlc.ru)

   

6 6

 Đáp lời, Tổng Lãnh sự CHXHCN Việt Nam Nguyễn Hoàng Việt khẳng định công trình này tuy nhỏ nhưng lại có ý nghĩa rất lớn, là minh chứng cho những nỗ lực củng cố tình hữu nghị Nga-Việt. (Ảnh: vlc.ru)

4 7

Rất đông người dân Việt Nam đã tới dự buổi lễ quan trọng này, trong đó có các đoàn đại biểu đến từ TP HCM và Hải Phòng, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam, cùng đông đảo kiều bào, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Vladivostok. (Ảnh: vlc.ru)

2 8

 Các cựu chiến binh Nga, cũng như người dân tại Vladivostok rất vui mừng vì sự xuất hiện của Đài tưởng niệm Hồ Chí Minh ở ngay giữa trung tâm thành phố. (Ảnh: vlc.ru)

7 9

Thành phố Vladivostok có mối quan hệ hữu nghị, lâu dài với Việt Nam. Hiệp hội Hữu nghị Việt-Xô Vladivostok đã được thành lập từ ngày 19/10/1971.

Văn Đức
Bình luận
vtcnews.vn