Khánh Hòa: Chìm ghe, 1 ngư dân mất tích

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 05/01/2024 19:01:00 +07:00
(VTC News) -

Đang đánh bắt thủy sản trên vùng biển Khánh Hòa, ghe đánh cá bị phá nước và chìm khiến thuyền trưởng mất tích .

Ngày 5/1, lãnh đạo UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết, đang phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tìm kiếm 1 ngư dân mất tích trên vùng biển Vạn Thạnh do bị chìm ghe .

Theo đó, ngày 21/12, phương tiện đánh bắt cá số hiệu  KH-00790-TS, hoạt động nghề lưới rê, do ông Trần Sơn Hùng (SN 1967, trú tại Tổ dân phố 2, thị trấn Vạn Giã) làm thuyền trưởng, đi từ bến Vạn Giã ra khu vực Bãi Giếng, thôn Khải Lương, xã Vạn Thạnh để đánh bắt thuỷ sản.

Tích cực tìm kiếm ngư dân mất tích (Ảnh minh họa: Thành Nam)

Tích cực tìm kiếm ngư dân mất tích (Ảnh minh họa: Thành Nam)

Trên phương tiện còn có anh Trần Sơn Hải (SN 1975, là thuyền viên, trú tại Phú Hội 2, Vạn Thắng).

Đến khoảng 22h ngày 31/12, phuơng tiện trên bị phá nước và chìm.

Khoảng 2h ngày 1/1, tàu cá số hiệu KH- 98865-TS do anh Lê Ngọc Hân làm thuyền trưởng (trú Quảng Hội 2, Vạn Thắng) trong quá trình khai thác thủy sản gần đó phát hiện, tổ chức tìm kiếm và đã tìm thấy anh Trần Sơn Hải, còn ông Trần Sơn Hùng đã mất tích. 

Trước đó, tối 4/1, tàu 472, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã lai kéo tàu cá Phú Yên bị hỏng máy về neo tại đảo Song Tử Tây.

Theo đó, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại khu vực đảo Đá Nam, thuộc quần đảo Trường Sa, Tàu 472, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân nhận lệnh cấp trên lai kéo tàu cá PY 96301 TS của ngư dân Nguyễn Ngọc Vinh (SN 1979, trú  TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) làm thuyền trưởng, hành nghề câu cá ngừ, trên tàu có 5 ngư dân.

Tàu của ông Vinh bị hỏng máy, thả trôi ở vị trí phía đông đảo Song Tử Tây.

Sau khi nhận lệnh, mặc dù sóng gió cấp 5-6 song tàu 472 đã cơ động đi ngay. Sau 2 giờ cơ động, tàu 472 đã tiếp cận tàu cá PY 96301 TS lúc 21h30 và tổ chức làm dây lai kéo tàu cá bảo đảm an toàn.

MINH MINH
Bình luận
vtcnews.vn