Khám phá phương tiện đưa tàu ngầm TP.HCM về Việt Nam

Thời sựThứ Năm, 06/02/2014 11:22:00 +07:00

Ngày 4/2, tại vùng nước của nhà máy đóng tàu Yantar thuộc vùng Kaliningrad, tàu ngầm HQ-183 TP. Hồ Chí Minh đã được đưa lên tàu vận tải siêu trọng Rolldock Star của Hà Lan và lên đường về Việt Nam..

Sau Rolldock Sea, "đàn em" Rolldock Star đã chính thức kế thực hiện nhiệm vụ nặng nề là vận chuyển một tàu ngầm Kilo hiện đại về với quân cảng Cam Ranh, nơi đóng quân của lữ đoàn tàu ngầm đầu tiên của Hải quân Việt Nam.

 

Được thiết kế với cùng một vai trò chức năng giống với "đàn anh" Rolldock Sea của mình, Rolldock Star thuộc loại tàu vận tải siêu trọng trường, có thể vận chuyển tàu ngầm, tàu chiến mặt nước cỡ lớn cùng các thùng, container hàng hóa thuộc loại \\\"khủng\\\" nhờ hệ thống cần cẩu siêu trọng và khoang chứa rộng lớn.

 

Rolldock Star mới được hoàn thành chế tạo trong năm 2013 tại nhà máy đóng tàu Flensburger Schiffbau Gesellschaft ở Flensburg (Đức), nay thuộc sở hữu của công ty vận tải Rolldock (Hà Lan).

 

Tàu vận tải Rolldock Star có lượng giãn nước 12.824 tấn, khả năng mang tải 9.161 tấn.

 

Rolldock Star đạt chiều dài 151m, rộng 26m, mớn nước 5m. Các thông số này cho thấy, Rolldock Star tuy ra đời sau như lại có kích cỡ lớn hơn so với "đàn anh" Rolldock Sea (chiều dài 151m so với 140m, rộng 26m so với 24m của Rolldock Sea).

 

Hiện tại, Rolldock Star đang mang theo tàu ngầm Hồ Chí Minh hướng về biển Baltic trong hành trình về cảng Cam Ranh của Việt Nam.

 

Đảm nhận việc hộ tống tàu ngầm Hồ Chí Minh sẽ là các nhân viên trên tàu Rolldock Star của Hàn Lan cùng các nhân viên Hải quân Việt Nam, đại diện của phía Nga không được quyền tiếp cận tàu ngầm nữa.

 

Theo kế hoạch, tàu ngầm Hồ Chí Minh và tàu vận tải Rolldock Star sẽ về tới Cam Ranh vào khoảng giữa tháng 3/2014. (Thái Phạm Văn).

 

 
Bình luận
vtcnews.vn