Khai mạc SEA Games 30: 11 hoa hậu diễu hành, Manny Pacquiao thắp đài lửa triệu USD

Thể thaoThứ Bảy, 30/11/2019 07:32:00 +07:00

Lễ khai mạc SEA Games 30 được tổ chức theo cách đặc biệt, chưa từng có trong lịch sử đại hội thể thao Đông Nam Á.

SEA Games 30 chính thức mở màn vào tối nay 30/11. Lễ khai mạc dự kiến bắt đầu lúc 18h và chỉ kéo dài một tiếng rưỡi, ngắn hơn đáng kể so với kỳ đại hội năm 2017 ở Kuala Lumpur, Malaysia (gần 2 tiếng). Bất chấp những trục trặc trong công tác chuẩn bị và đón tiếp các đoàn thể thao, Ban tổ chức SEA Games 30 hứa hẹn sẽ tạo nên một lễ khai mạc đặc biệt và đáng nhớ.

Nhà thi đấu lớn nhất thế giới

Lễ khai mạc SEA Games 30 được tổ chức ở nhà thi đấu Philippine Arena, cách Manila khoảng 30 km về phía Bắc. Lần đầu tiên trong lịch sử, sự kiện mở màn đại hội thể thao Đông Nam Á diễn ra trong nhà, đồng nghĩa với việc sẽ không có màn bắn pháo hoa như thường lệ.

Dù là một nhà thi đấu nhưng sức chứa của Philippine Arena lên tới 55 ngàn người, thậm chí còn lớn hơn cả sân vận động Mỹ Đình. Đây chính là nhà thi đấu thể thao lớn nhất thế giới, được xây dựng từ năm 2014 với chi phí 213 triệu USD. Tuy nhiên theo The Summit Express, số lượng khán giả được vào bên trong xem lễ khai mạc chỉ khoảng 22 ngàn người.

khai mac sea games 30

 Philippine Arena là nhà thi đấu lớn nhất thế giới.

Manny Pacquiao thắp đài lửa triệu đô

Một chi tiết đáng chú ý khác của lễ khai mạc SEA Games 30 là đài lửa của đại hội - trị giá gần 1 triệu USD - không những không nằm trong Philippine Arena mà còn cách địa điểm này tới... 90 km, ở thành phố New Clark. Đây cũng là lần đầu tiên SEA Games có lễ khai mạc diễn ra ở một nơi trong khi đài lửa lại nằm ở chỗ khác. 

Người sẽ thắp đài lửa là tay đấm quyền Anh nổi tiếng thế giới Manny Pacquiao. Ban đầu vinh dự này được trao cho vận động viên thể dục nghệ thuật Carlos Yulo, tuy nhiên anh buộc phải từ chối do phải thi đấu ngay ngày mai (1/12). 

Ban tổ chức SEA Games 30 (PHISGOC) quyết giữ kín thông tin về cách thắp đài lửa để đánh dấu thời khắc mở màn đại hội. Ông Ramon Suzara, Trưởng ban điều hành PHISGOC cho biết: "Tất cả mọi thứ đều được giấu kỹ. Chúng tôi muốn tạo ra sự phấn khích".

11 hoa hậu diễu hành

Lễ khai mạc SEA Games 30 lấy cảm hứng từ kỳ đại hội năm 2017 ở Malaysia và Thế vận hội mùa đông 2018 ở PyeongChang, Hàn Quốc. Đó sẽ là màn trình diễn của ánh sáng và công nghệ. FiveCurrent, nhà sản xuất của lễ khai mạc, bế mạc Thế vận hội London 2012 chính là đơn vị đứng sau tổng đạo diễn toàn bộ chương trình.

Nghi thức diễu hành của 11 đoàn thể thao cũng có nét mới mẻ so với những kỳ đại hội trước. Mỗi đoàn thể thao bước vào nhà thi đấu sẽ được dẫn bởi một nữ hoàng sắc đẹp của Philippines. Những gương mặt nổi tiếng nhất là Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach, Hoa hậu Thế giới 2013 Megan Young, Hoa hậu Trái đất 2017 Karen Ibasco và Hoa hậu Quốc tế 2005 Lara Quigaman.

Như thường lệ, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ diễu hành áp chót, ngay trước đoàn chủ nhà Philippines. Người cầm cờ cho đoàn Việt Nam vẫn là kiếm thủ Vũ Thành An.

khai mac sea games 30

 Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach dẫn đoàn Philippines trong lễ diễu hành.

Vắng ca sĩ hát chính

Bài hát chủ đề của SEA Games 30 là "We win as one" được trình bày bởi ca sĩ Lea Salonga. Nữ nghệ sĩ Broadway từng lồng tiếng cho hai công chúa Disney nổi tiếng là Jasmine (phim Aladdin 1992) và Mộc Lan (phim Mulan 1992) sẽ không góp mặt trong lễ khai mạc do bận tham dự chương trình ở Mỹ.

Ban tổ chức từng liên hệ mời Bruno Mars, ca sĩ người Mỹ gốc Philippines nhưng không thành công. Dù vậy phần nhạc hội trong lễ khai mạc SEA Games 30 vẫn có một nghệ sĩ tầm cỡ thế giới là Allan Pineda Lindo, nghệ danh Apl.de.ap, rapper của nhóm Black Eye Peas.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn