Khai mạc Đại hội Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng

Thời sựThứ Năm, 15/10/2015 07:00:00 +07:00

Sáng 15/10, Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXI đã khai mạc với sự tham dự của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

(VTC News) - Sáng 15/10, Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXI đã chính thức khai mạc.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; ông Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; đông Nguyễn Văn Chi, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Trương Quang Được, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; cùng 350 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 25 vạn đảng viên của Đảng bộ thành phố.

Khai mạc, Đại hội Đảng bộ, Đà Nẵng, lần thứ XXI, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Đại hội
Sáng 15/10, Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXI đã khai mạc.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhấn mạnh: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân TP Đà Nẵng.

Đại hội Đại hội sẽ tập trung giải quyết nhiều nhiệm vụ quan trọng, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ thứ XX, nhiệm kỳ 2010-2015 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2015-2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Báo cáo chính trị tại Đại hội, trong 5 năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng.

Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP, giá so sánh 2010) ước tăng 9,7%/năm, cao hơn mức bình quân cả nước, đến năm 2015 ước đạt 45.885 tỷ đồng, bằng 1,6 lần năm 2010; GRDP bình quân đầu người được nâng lên rõ rệt, năm sau cao hơn năm trước, đến năm 2015 ước đạt 62,65 triệu đồng, tương đương 2.908 USD, gần bằng 2 lần năm 2010; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, đến năm 2015, tỷ trọng dịch vụ trong GRDP ước đạt 62,6%, công nghiệp - xây dựng 35,3% và nông nghiệp 2,1%.

Cơ cấu các thành phần kinh tế chuyển dịch tích cực, ước năm 2015, tỷ trọng kinh tế dân doanh ước tăng từ 60,1% lên 63,7%, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng từ 11% lên 12,8%, trong khi kinh tế nhà nước giảm từ 28,3% năm 2010 xuống còn 23,5%. Việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước được đẩy mạnh, phần lớn các doanh nghiệp sau cổ phần hóa hoạt động có hiệu quả, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế thành phố.

Khai mạc, Đại hội Đảng bộ, Đà Nẵng, lần thứ XXI, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Đại hội
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXI
Đột phá về phát triển dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch và thương mại thực hiện đạt kết quả rõ nét, giá trị sản xuất dịch vụ ước tăng 12,1%/năm, đến năm 2015 gấp 1,8 lần năm 2010, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố.

Hạ tầng thương mại phát triển nhanh theo quy hoạch, hình thành hệ thống chợ, các trung tâm thương mại, siêu thị, khu phố chuyên doanh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng 16,8%/năm. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tăng 15,4%/năm, thị trường xuất khẩu được mở rộng đến nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Du lịch phát triển nhanh, dần khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn.


Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng đã đạt được trong thời gian qua.

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động của tình hình thế giới, khu vực và tình hình kinh tế-xã hội trong nước, nhưng Đảng bộ, quân và dân Đà Nẵng đạt được thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng do Đại hội lần thứ XX đề ra, phát triển nhanh và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực.

Kinh tế tăng trưởng khá, bình quân 9,6%/năm, thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, năm 2015 đạt 62,65 triệu đồng (2.908 USD) gần gấp 2 lần năm 2010; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Dịch vụ tăng bình quân 12,1%/năm, chiếm 62,6% giá trị tổng sản phẩm (GRDP) thành phố.


Cơ bản tán thành với các mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp trong Báo cáo trước Đại hội. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu Đà Nẵng cần tập trung cần tập trung thực hiện tốt các đột phá chiến lược, tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng để kinh tế phát triển theo chiều sâu, dựa trên ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh...

Đẩy mạnh thu hút đầu tư; tập trung phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đồng bộ với tăng trưởng kinh tế; ưu tiên đầu tư các công trình, thiết chế văn hóa xứng tầm với vị trí của thành phố; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chính sách với người có công và các đối tượng xã hội...

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, lựa chọn bầu những đồng chí thật sự tiêu biểu về trí tuệ, năng lực, phẩm chất, uy tín, có khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vào Ban Chấp hành để lãnh đạo Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới và vào Đoàn đại biểu đi dự, góp phần vào thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Đại hội sẽ làm việc đến hết ngày 17/10/2015.

Xuân Mai
Bình luận
vtcnews.vn