Khách hàng nhập viện sau xô xát với bảo vệ công ty Alibaba: Giám định thương tật nạn nhân

Pháp luậtThứ Tư, 24/07/2019 16:48:00 +07:00

Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang thực hiện giám định thương tích nạn nhân để điều tra làm rõ vụ xô xát giữa khách hàng và bảo vệ công ty Alibaba.

Video: Vợ khách hàng nhập viện sau xô xát với bảo vệ Công ty Alibaba

Ngày 24/7, trả lời phóng viên, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đơn vị đang thực hiện giám định thương tích, lấy lời khai những người liên quan để điều tra làm rõ vụ xô xát giữa anh Trần Thanh Phong (43 tuổi, ngụ quận 8) với nhóm bảo vệ tại trụ sở Công ty CP địa ốcAlibaba (đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức).

"Chúng tôi đang chờ kết quả giám định thương tích, lời khai của những người liên quan để xem xét khởi tố vụ án điều tra, xử lý theo thẩm quyền" - đại diện Công an quận Thủ Đức khẳng định.

alibaba

 Anh Trần Thanh Phong bị thương sau vụ xô xát với bảo vệ Công ty CP địa ốc Alibaba.

Trong khi đó, chị Na (vợ anh Phong) kể vợ chồng chị mua lô đất thuộc dự án Công ty CP địa ốc Alibaba ở xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với giá gần 500 triệu đồng. Hợp đồng 2 bên thỏa thuận ký kết từ tháng 8/2018, đến nay thanh toán hơn 95% hợp đồng.

Tuy nhiên, mới đây, vợ chồng chị Na thấy thông tin báo chí đăng tải cơ quan chức năng đang "cưỡng chế dự án của Công ty CP địa ốc Alibaba ở Vũng Tàu" nên tìm hiểu. Thấy lô đất của mình nằm trong "dự án ma" nên vợ chồng chị đã liên hệ với chủ đầu tư yêu cầu trả lại tiền. Nhiều lần liên hệ không được nên vợ chồng chị Na mới quyết định đến trụ sở Công ty CP địa ốc Alibaba để gặp lãnh đạo công ty này.

Khoảng 15h20 ngày 22/7, vợ chồng chị Na đến trụ sở Công ty CP địa ốc Alibaba trên đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức) thì bị bảo vệ ngăn cản nên xảy ra cự cãi. Anh Phong yêu cầu được vào trong nói chuyện với đại diện công ty thì bị bảo vệ cùng nhóm người mặc áo trắng xông đến khống chế, kẹp cố kéo ra ngoài.

Theo chị Na, nhóm bảo vệ còn hành hung khiến anh Phong bị chấn thương vùng đầu, chân, tay... Anh Phong được mọi người chở đến Bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu ngay sau đó.

Thông tin từ Bệnh viện quận Thủ Đức cho hay anh Phong bị đánh phải khâu ở vùng đầu, gây choáng, tổn thương vùng cổ, đau họng dẫn đến tắt tiếng... Bệnh nhân đã được bác sĩ nẹp cột sống cổ và chuyển qua Khoa Ngoại thần kinh tiếp tục điều trị.

(Nguồn: Người Lao Động)
Bình luận
vtcnews.vn