Khác biệt giữa bảo hiểm tiền gửi và bảo hiểm thương mại

Tài chínhThứ Năm, 30/11/2023 14:38:21 +07:00
(VTC News) -

Là hai loại hình bảo hiểm phổ biến nhưng không nhiều người biết rõ sự khác biệt giữa bảo hiểm tiền gửi và bảo hiểm thương mại.

Bảo hiểm tiền gửi là gì?

Bảo hiểm tiền gửi là một dịch vụ bảo vệ quyền lợi cho người gửi tiền. Theo đó, các khoản tiền của khách hàng được bảo đảm và bồi thường trong trường hợp ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng bị phá sản, không thể trả tiền gửi.

Bảo hiểm tiền gửi giúp tăng tính an toàn và tin cậy của các khoản tiền gửi. Nhờ đó, khách hàng cảm thấy an tâm hơn khi gửi tiền tại ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

Bảo hiểm thương mại là gì?

Bảo hiểm thương mại là loại hình bảo hiểm được tạo ra bởi các doanh nghiệp bảo hiểm thông qua hợp đồng bảo hiểm. Người tham gia bảo hiểm có trách nhiệm đóng các khoản tiền gọi là phí bảo hiểm để duy trì hợp đồng và được công ty bảo hiểm có nghĩa vụ bồi thường khi xảy ra sự kiện như trong hợp đồng bảo hiểm.

Bảo hiểm tiền gửi và bảo hiểm thương mại. (Ảnh minh họa)

Bảo hiểm tiền gửi và bảo hiểm thương mại. (Ảnh minh họa)

Khác biệt giữa bảo hiểm tiền gửi và bảo hiểm thương mại

Tại Việt Nam, hoạt động bảo hiểm tiền gửi có sự khác biệt với bảo hiểm thương mại.

Về tình chất hoạt động

Nếu như bảo hiểm tiền gửi hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận thì bảo hiểm thương mại kinh doanh với mục đích sinh lợi.

Về cơ chế bảo hiểm

Thông thường, các tổ chức tín dụng có nhận tiền gửi phải tham gia bảo hiểm tiền gửi theo cơ chế bắt buộc được pháp luật quy định. Trong khi đó, với bảo hiểm thương mại là cơ chế tự nguyện, theo thỏa thuận.

Về hợp đồng bảo hiểm

Giữa tổ chức bảo hiểm tiền gửi và tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi không ký kết hợp đồng bảo hiểm. Ở bảo hiểm thương mại, tổ chức bảo hiểm ký kết hợp đồng bảo hiểm với tổ chức, cá nhân có nhu cầu được bảo hiểm.

Về đối tượng được bảo hiểm

Với bảo hiểm tiền gửi, đối tượng được bảo hiểm xác đụng theo quy định của pháp luật. Còn ở bảo hiểm thương mại, đối tượng được xác định theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Đối tượng nộp phí

Với bảo hiểm tiền gửi, đối tượng nộp phí là tổ chức tín dụng nhận tiền gửi. Với bảo hiểm thương mại, đối tượng nộp phí là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với đơn vị bảo hiểm.

Người được thụ hưởng tiền bảo hiểm

Với bảo hiểm tiền gửi, người được thụ hưởng tiền bảo hiểm là người gửi tiền. Còn với bảo hiểm thương mại, người được thụ hưởng tiền bảo hiểm là người được chỉ định theo hợp đồng.

Nội dung bảo hiểm

Ở bảo hiểm tiền gửi, đó là sự bắt buộc theo những quy định của pháp luật còn ở bảo hiểm thương mại có thể do sự lựa chọn của chủ thể về nội dung tham gia bảo hiểm.

Bằng Lăng(tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn