Kết quả không như kỳ vọng, trưởng đoàn Olympic Sinh học nuối tiếc

Giáo dụcThứ Tư, 22/07/2015 05:08:00 +07:00

Sáng 22/7, Bộ GD-ĐT tổ chức đón, tặng bằng khen cho đoàn dự thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2015 tại sân bay quốc tế Nội Bài.

(VTC News) - Trưởng đoàn học sinh tham dự Olympic Sinh học Quốc tế 2015 tỏ ra nuối tiếc khi kết quả không đạt được như kỳ vọng

Trước đó, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết cả 4/4 thí sinh dự thi Olympic Sinh học Quốc tế đều đạt giải, gồm: 01 Huy chương Bạc, 02 Huy chương Đồng và 01 bằngg Khen.

Học sinh đoạt huy chương Bạc được thưởng 10 triệu đồng, học sinh đoạt huy chương Đồng được thưởng 7 triệu đồng, học sinh đoạt bằng khen được thưởng 3 triệu đồng.
4 học sinh tham gia dự thi Olympic Sinh học Quốc tế đều đạt giải.
Bà Nguyễn Thị Nghĩa (Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) chia sẻ: "Các giáo viên bồi dưỡng đều là những thầy cô tài năng, tấm huyết. Đó là kết quả của sự đổi mới trong những năm qua, từ sự đổi mới tuyển chọn đến đổi mới cách dạy, cách học".

Thầy Mai Sỹ Tuấn (Trưởng đoàn) cho biết: "Học sinh của chúng ta kiến thức có nhưng sự nhanh nhạy, sáng tạo chưa nhiều. Đặc biệt thể hiện rõ nhất ở việc thực hiện thí nghiệm. Từ đó dẫn tới  thiếu bình tĩnh, cho nên kết quả chung của đoàn thật sự chưa được như kỳ vọng và còn nhiều nuối tiếc".
Em Lê Thị Nguyệt Hằng.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao trường ĐH Sư phạm Hà Nội làm đơn vị tổ chức Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 27 diễn ra tại Việt Nam trong năm tới.

Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 26 được tổ chức tại Đan Mạch có 238 thí sinh đến từ 61 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự và 04 nước làm quan sát viên là: Banglades, Hy Lạp, Iceland, Na Uy.
 Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa trao cúp và cờ đăng cai Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 27 tại Việt Nam cho ĐH Sư phạm Hà Nội.
4 học sinh đạt giải trong kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế 2015:

Huy chương Bạc: Em Lê Thị Nguyệt Hằng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng.

Huy chương Đồng: Em Phạm Minh Đức, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định.

Huy chương Đồng: Em Lê Xuân Lượng, học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bẳng Khen (giải Khuyến khích): Em Phạm Thị Yến Ngọc, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

Lưu Ly

Bình luận
vtcnews.vn