Keisuke Honda: Tuyển Campuchia cần 10-20 năm mới đạt trình độ như Việt Nam

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 01/11/2022 16:53:15 +07:00
(VTC News) -

Keisuke Honda cho rằng bóng đá Campuchia cần đầu tư thêm rất nhiều và chờ thêm nhiều năm nữa thì đội tuyển quốc gia của họ mới đạt đến trình độ như tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Campuchia tiến bộ đáng kể trong những năm gần đây và có thành tích tốt ở một số giải trẻ khu vực. Tuy nhiên, so với những đội tuyển hàng đầu khu vực, các đại diện của đất nước Chùa tháp vẫn thua kém về nhiều mặt. Trưởng đoàn của đội tuyển Campuchia - cựu danh thủ Keisuke Honda - thừa nhận rằng đội bóng này không thể vươn lên trình độ của Việt Nam, Thái Lan trong tương lai gần.

"Chuyện đó là bất khả thi. Chúng ta không thể nhảy vọt, không thể thay đổi một cách đột ngột trong thời gian ngắn. Chúng ta cần 5, 10 hay 20 năm để đạt đến trình độ như vậy. Đó là một kế hoạch dài hạn", Keisuke Honda trả lời phỏng vấn trên tờ Khmer Times.

Keisuke Honda: Tuyển Campuchia cần 10-20 năm mới đạt trình độ như Việt Nam - 1

Keisuke Honda là trưởng đoàn đội tuyển Campuchia.

Cựu tuyển thủ Nhật Bản kêu gọi Liên đoàn bóng đá Campuchia tiếp tục đầu tư mạnh. Anh cho rằng đây là yếu tố tiên quyết để đội tuyển xứ Chùa tháp có thể tiến bộ nhanh chóng và nuôi hi vọng bắt kịp các đối thủ hàng đầu khu vực như Việt Nam, Thái Lan.

"Việt Nam, Thái Lan là những đội bóng mà chúng ta đối đầu ở các giải quốc tế. Chúng ta phải hỏi xem họ đã đầu tư bao nhiêu vào bóng đá. Các nước như Thái Lan hay Việt Nam đã đầu tư rất nhiều vào bóng đá.

"Campuchia cần đầu tư nhiều hơn vào bóng đá. Mọi thứ đang tiến triển dần từng chút một, qua từng năm. Đó là một thách thức lớn, nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra, kể cả khi chúng ta đối đầu với đội tuyển Việt Nam hay Thái Lan"", Keisuke Honda nói.

Keisuke Honda làm việc với Liên đoàn bóng đá Campuchia từ năm 2018 trong vai trò HLV trưởng. Tuy nhiên sau đó, cựu tuyển thủ Nhật Bản chuyển sang vị trí trưởng đoàn. Đội tuyển Campuchia hiện được dẫn dắt bởi HLV Ryu Hirose - cũng người Nhật Bản.

Tại AFF Cup 2022, đội tuyển Campuchia nằm ở bảng A cùng Thái Lan, Philippines, Indonesia và đội thắng trận vòng loại giữa Brunei và Timor Leste. Cơ hội để đội bóng xứ Chùa tháp vượt qua vòng bảng là không cao.

Mục tiêu quan trọng hơn trong thời gian tới mà bộ đôi Keisuke Honda-Ryu Hirose quan tâm đặc biệt là SEA Games 32. Đó là giải đấu mà Campuchia là đội chủ nhà.

"Chúng tôi sẽ cố gắng để giành kết quả tốt tại SEA Games", trưởng đoàn Keisuke Honda nói. Thành tích tốt nhất của bóng đá Campuchia ở đấu trường SEA Games là lọt vào bán kết giải đấu năm 2019.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn