Kẻ trói bé trai 5 tuổi trong rừng lĩnh án 15 năm tù

Pháp đìnhThứ Năm, 19/11/2020 17:15:00 +07:00
(VTC News) -

Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Đào Ngọc Hoàng 15 năm tù về tội "Giết người", ngoài ra phải bồi thường cho gia đình bị hại 169 triệu đồng.

Ngày 19/11, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử bị cáo Đào Ngọc Hoàng (SN 2003, trú xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội "Giết người". Hoàng là kẻ đưa bé Hồ Trần Văn Đô (5 tuổi, trú cùng xóm) vào rừng, trói chân tay, bịt mặt, miệng suốt 2 ngày khiến bé chết thương tâm.

Kẻ trói bé trai 5 tuổi trong rừng lĩnh án 15 năm tù - 1

Đào Ngọc Hoàng - kẻ đã sát hại bé trai 5 tuổi Hồ Trần Văn Đô. (Ảnh: NH)

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 15h ngày 7/6, bé Đô đến nhà Hoàng và rủ Hoàng đi bắt ve. Sau đó, Hoàng chở bé Đô bằng xe máy đến căn nhà hoang gần khe dọc Bồ Bồ (thuộc địa phận xã Lăng Thành, huyện Yên Thành – cách nhà Hoàng hơn 10km). 

Tại đây, Hoàng bảo bé Đô chơi trò bịt mắt đoán thức ăn rồi lấy áo khoác chống nắng bịt kín mặt và dùng băng dính trói tay chân bé Đô.  

Kẻ trói bé trai 5 tuổi trong rừng lĩnh án 15 năm tù - 2

Hiện trường nơi phát hiện thi thể bé Đô

Sau đó, Hoàng đưa bé Đô đi sâu vào phía trong rừng cạnh bờ khe dọc Bồ Bồ (cách nhà hoang khoảng 155m) rồi dùng băng dính trói bé Đô vào gốc cây. Sau khi xong sự việc, Hoàng về nhà.

Đến 14h ngày 8/6, Hoàng quay trở lại khu rừng thì phát hiện bé Đô tắt thở.

Ngày 9/6, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) triệu tập Hoàng lên làm việc. Tại đây, Hoàng thừa nhận bắt giữ bé Đô và dẫn lực lượng chức năng đến hiện trường nơi bé Đô thiệt mạng.

Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Đào Ngọc Hoàng 15 năm tù về tội "Giết người", ngoài ra phải bồi thường cho gia đình bị hại 169 triệu đồng.

TRẦN LỘC
Bình luận
vtcnews.vn