Kẻ ra tay truy sát cả nhà ở Bắc Ninh được bệnh viện trả về

Pháp luậtThứ Sáu, 14/04/2017 18:51:00 +07:00

Theo lãnh đạo đội Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh, kẻ ra tay truy sát cả nhà ở Bắc Ninh đã được bệnh viện trả về do vết thương quá nặng.

Liên quan đến vụ người đàn ông sát hại cả nhà rồi nhảy lầu tự tử ở Bắc Ninh, chiều 14/4, lãnh đạo đội Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Vũ Xuân Điệp (34 tuổi) đã được bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trả về cho gia đình do chấn thương quá nặng.

Hinh anh

 Ngôi nhà xảy ra vụ việc. (Ảnh:CTV) 

Vị lãnh đạo cho biết thêm, hiện tại sức khỏe người này khá yếu và đang được gia đình chăm sóc.

Trước đó, vào khoảng 1h sáng 10/4, tại số nhà 27 phố Đền Rồng (phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) đã xảy ra vụ án người đàn ông sát hại cả nhà rồi nhảy lầu tự tử.

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, người chồng tên Điệp (trú phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) được cho là đã dùng dao đâm mẹ ruột cùng vợ và 2 con.

Sau đó, cơ quan chức năng tiếp cận hiện trường, đã đưa cả 4 người bị thương ra ngoài. Tuy nhiên, cháu Đ. (5 tuổi - một người con của Điệp) đã tử vong do vết thương quá nặng.

Ngay sau đó, Điệp cầm dao lên tầng 3 ngôi nhà cố thủ khoảng 2 tiếng rồi liều mình nhảy từ tầng 3 xuống đất xuống đất định tự tử, dẫn đến bị gãy hai chân và được đưa vào bệnh viện Việt Đức điều trị.

Các nạn nhân gồm vợ, con và mẹ của Điệp hiện đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tại Bệnh viện tỉnh Bắc Ninh.

Được biết, Điệp từng có thời gian có biểu hiện trầm cảm, tai biến mạch máu não, bán thân bất toại.

Đến ngày 13/4, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Điệp về hành vi giết người.

Video: Nghi vợ ngoại tình, sát hại vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn