Kẻ đâm gục nam thanh niên giữa chợ Sài Gòn khai gì?

Pháp luậtThứ Ba, 29/11/2016 16:43:00 +07:00

Bỏ tiền ra xăm hình nhưng không được xăm, cũng không được trả lại, Phúc đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến Phương gục ngã giữa chợ.

Ngày 29/11, Công an quận 10 (TP.HCM) vẫn đang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1996, ngụ tại phường 1, quận 10) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích khiến 1 người bị đâm trọng thương. Nạn nhân là anh Lê Thanh Phương (27 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM). 

a124

Vì không đòi được tiền hình xăm, Phúc dùng dao đâm nhiều nhát vào đối thủ 

Tại cơ quan điều tra, Phúc khai nhận nguyên nhân dẫn đến ẩu đả, dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Phương do mâu thuẫn tiền bạc. 

Trước đó, Phúc và Phương có thời gian bị tạm giam ở Công an quận 10 nên quen biết nhau. Sau đó, cả 2 cùng bị đưa lên trại giam ở Bình Thuận thi hành án. 

Thời gian ra tù, cả 2 gặp lại nên thường đi chơi với nhau. Mâu thuẫn xảy ra khi một lần Phương hỏi Phúc có muốn xăm hình giống mình mà không mất tiền thì được Phúc đồng ý.

Tuy nhiên, trong quá trình xăm, Phương bắt Phúc phải đưa tiền mua mực, kim xăm và các một khoản tiền bồi dưỡng nếu không sẽ không làm. 

Dù tỏ thái độ bực tức, nhưng muốn có được hình xăm nên Phúc đã đưa cho Phương 2,5 triệu đồng.

Nhưng sau khi nhận được tiền, Phương lại bỏ trốn không chịu xăm cho Phúc. Khi Phúc nhắn tin, gọi điện cho Phương để đòi lại tiền thì Phương tỏ thái độ thách thức.

15211650_1806030716335599_494310828_n

 Nơi Phúc gây án

Không chịu thua, 19h tối 27/11, Phúc mang theo dao trong người qua nhà tìm Phương để đòi lại số tiền.

Khi đến khu chợ Trần Nhân Tôn (phường 2, quận 10) Phúc gặp Phương. Hai người cãi cự một lúc thì Phúc rút dao đâm nhiều nhát vào lưng khiến Phương ngã xuống tại chỗ. 

Sau khi thực hiện hành vi, Phúc lấy xe đi khỏi hiện trường. Diễn biến vụ việc được camera gần đó ghi lại. Không lâu sau, công an quận 10 đã tiến hành truy xét, tóm gọn Phúc khi đang lẩn trốn.

Video: Phúc đâm Phương gục ngã giữa chợ ở Sài Gòn

Quang Anh
Bình luận
vtcnews.vn