Kẻ cầm búa bịt mặt cướp 37 chỉ vàng trong 2 giây sa lưới sau 5 năm lẩn trốn

Pháp luậtThứ Ba, 07/03/2017 21:30:00 +07:00

Toán cướp bịt mặt, dùng búa đập vỡ cửa kính cướp 37 chỉ vàng chỉ trong vòng 2 giây rồi bỏ trốn suốt 5 năm, mới bị công an Hà Tĩnh bắt giữ.

Chiều 7/3, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Hữu Việt (26 tuổi) và Cao Quốc Việt (24 tuổi), trú thành phố Vinh, Nghệ An liên quan đến vụ án cướp tiệm vàng gây chấn động thành phố Hà Tĩnh 5 năm trước.

Video: Vụ cướp được camera tiệm vàng ghi lại (Nguồn: Báo Hà Tĩnh)

Hơn 5 năm trước, khoảng 13h30 ngày 4/1/2012, Nguyễn Hữu Việt bịt mặt, trùm kín đầu, đeo găng tay xông vào tiệm vàng trên phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh dùng búa đinh lao vào đập vỡ tủ kính, lấy đi 8 vòng kiềng vàng.

Nhanh như cắt, Việt chạy ra ngoài, nhảy lên xe do một đối tượng khác đang nổ máy chờ sẵn rồi tẩu thoát. Theo camera an ninh của tiệm vàng ghi lại, vụ cướp chỉ xảy ra trong khoảng 2 giây không ai kịp truy hô hay nhận diện đối tượng.

Công an xác đinh, 8 vòng kiềng vàng bị cướp là 37 chỉ, tổng giá trị thời điểm đó hơn 150 triệu đồng.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an thành phố Hà Tĩnh khởi tố vụ án cướp giật tài sản. Tuy nhiên, hung thủ đã cao chạy xa bay, các thông tin đều đi vào ngõ cụt nên buộc công an phải tạm đình chỉ điều tra vụ án.

123

Hình ảnh kẻ mịt mặt cướp tiệm vàng được camera ghi lại. (Ảnh cắt từ camera)

Tưởng chừng vụ án đã khép lại thì đến cuối năm 2016, công an nắm được tung tích của Quốc Việt và Hữu Việt, sau đó phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh lật lại hồ sơ vụ án, đối chiếu chứng cứ và tổ chức vây bắt thành công vào đầu tháng 3.

Thời điểm bị bắt, Nguyễn Hữu Việt đang thụ án tại Trại giam Đồng Sơn (Quảng Bình) do sau đó đã gây ra một vụ cướp tài sản khác tại Nghệ An, bị tuyên phạt 6 năm 9 tháng tù. Còn Quốc Việt trước khi bị bắt hành nghề chạy xe ôm.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi cướp tiệm vàng vào ngày 4/1/2012 và khai, do mê cá độ bóng đá, nợ nần nhiều nên đã rủ nhau tổ chức cướp tiệm vàng.

Một ngày trước khi gây án, Quốc Việt và Hữu Việt bàn bạc với nhau là sẽ vào Hà Tĩnh, có tiệm vàng nào sở hở, thuận lợi là cướp tiệm vàng đó và chuẩn bị sẵn các phương tiện, công cụ gây án.

Ngày 4/1/2012, khi đến tiệm vàng Kiều Ngọc tại thành phố Hà Tĩnh, chúng đi lại nhiều lần quan sát địa hình, quy luật hoạt động của mục tiêu và phân công nhiệm vụ cụ thể. Cao Quốc Việt có nhiệm vụ nổ máy xe chờ sẵn, còn Nguyễn Hữu Việt thì trực tiếp ra tay.

Phan Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn