Kẻ biến thái đâm vào đùi nữ sinh xuất hiện trở lại

Pháp luậtThứ Ba, 28/10/2014 10:00:00 +07:00

Kẻ biến thái dùng vật nhọn đâm vào 'vùng kín' nữ sinh ở Huế xuất hiện trở lại và nạn nhân là một giáo viên đại học đang đi bộ thể dục vào ban đêm.

Sau thời gian im ắng, kẻ biến thái dùng vật nhọn đâm vào 'vùng kín' nữ sinh ở Huế xuất hiện trở lại và nạn nhân là một giáo viên đại học đang đi bộ thể dục vào ban đêm.

Ngày 28/10, công an phường Trường An, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế cho biết kẻ biến thái dùng vật nhọn đâm phụ nữ đã xuất hiện trở lại sau thời gian im ắng.

Theo đó, vào khoảng 20h ngày 24/10 chị Nguyễn Thị Mỹ Phương (36 tuổi, trú đường Xuân Diệu, phường Trường An) - là giáo viên một trường đại học ở TP.Huế - đang tập thể dục (đoạn gần trường mần non Trường An) thì bị một kẻ lạ mặt đi phía sau chạy đến dùng vật nhọn đâm vào đùi. Nhiều ngày đã trôi qua, nhưng chị Phương vẫn chưa hết bàng hoàng.

Khi phát hiện nữ sinh đi một mình, thanh niên rút vật nhọn thủ sẵn trong người ra đâm vào những vùng nhạy cảm, rồi bỏ chạy gây hoang mang trong giới nữ sinh Huế.

Theo chị, vào thời điểm trên, khi đang đi bộ thể dục cùng người bạn thì có 1 thanh niên từ phía sau lao đến, cầm vật nhọn đâm vào đùi, trúng chân trái. Khi kẻ biến thái định đâm tiếp phát thứ 2 thì nạn nhân la lên, kêu cứu nên tên này bỏ chạy.

Theo nhận dạng của chị Phương, tên biến thái có dáng cao, gầy, đeo kính và mặc áo khoác màu xanh, rất có thể là kẻ đã đâm hàng loạt nữ sinh đại học trong thời gian qua. "Từ nay tôi không dám đi tập thể dục buổi tối nữa, mỗi lần ra đường cũng không dám một mình", chị Phương cho biết.

Trưởng công an phường Trường An (TP.Huế), thượng tá Nguyễn Ngọc Công cho biết sau khi sự việc xảy ra thì phó trưởng công an TP.Huế đã có mặt, chỉ đạo lực lượng trinh sát hình sự cùng công an phường truy bắt, nhưng tên biến thái kịp thời tẩu thoát.

Trước đó, liên tục trong ngày 24 - 25/9, xảy ra 3 vụ kẻ lạ mặt dùng vật nhọn dài 30 cm đâm vào mông và "vùng kín" của nữ sinh viên của 2 trường đại học Ngoại ngữ và Khoa học Huế (Thừa Thiên - Huế). Sự việc gây xôn xao dư luận, hoang mang cho hàng ngàn nữ sinh.

Cơ quan điều tra đã có thông báo gửi đến tất cả các trường THPT, cao đẳng, đại học trên địa bàn để tăng cường công tác bảo vệ, nâng cao cảnh giác và phối hợp với cơ quan công an truy bắt kẻ gây án.

Theo Zing
Bình luận
vtcnews.vn