Jose Mourinho: 'Đan Mạch rất mạnh, tuyển Anh gặp khó ở bán kết EURO 2020'

Euro 2020Chủ Nhật, 04/07/2021 09:15:00 +07:00
(VTC News) -

HLV Jose Mourinho cảnh báo tuyển Anh về sức mạnh của Đan Mạch - đối thủ của "Tam sư" ở bán kết EURO 2020.

Đội tuyển Anh vừa ghi danh vào bán kết EURO 2020 sau chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Ukraine. Đây là trận bán kết thứ ba của HLV Southgate cùng các học trò trong 3 năm, sau bán kết World Cup 2018 và bán kết Nations League 2018/2019.

Anh đang chơi ấn tượng khi duy trì thành tích bất bại (thắng 4, hòa 1), chưa thủng lưới bàn nào tại EURO 2020. Tuy nhiên, Đan Mạch sẽ là đối thủ khó nhằn cản bước người Anh trên đường tới trận chung kết.

Trả lời phỏng vấn độc quyền TalkSport, HLV Jose Mourinho đánh giá cao màn trình diễn của Anh, nhưng không quên cảnh báo những nguy hiểm "Tam sư" sắp phải đối mặt. 

Jose Mourinho: 'Đan Mạch rất mạnh, tuyển Anh gặp khó ở bán kết EURO 2020' - 1

Anh vừa đè bẹp Ukraine. 

"Tuyển Anh có trận đấu rất hay. Họ biến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Như tôi đã nhận định trước trận, Anh sẽ có trận đấu dễ thở. Mọi thứ đều ở trong tầm kiểm soát của Anh. Không sự cố, không chấn thương, không thẻ phạt. Tuy nhiên, trận bán kết sẽ khó khăn hơn do Đan Mạch mạnh hơn Ukraine.

Đan Mạch là đội bóng rất vững chắc. Các học trò của HLV Hjulmand đã tìm ra lối chơi khác so với chặng xuất phát. Ban đầu, Đan Mạch đá 4 hậu vệ với Christian Eriksen ở vị trí số 10. Hiện tại, Đan Mạch đá với 3 trung vệ. Họ là đội bóng chắc chắn, có nhiều cầu thủ giỏi, giàu kinh nghiệm đang chơi ở các giải hàng đầu. 

Đan Mạch rất lạc quan. Sau sự việc xảy ra với Eriksen, đội bóng này vẫn mạnh mẽ để vượt qua. Đây sẽ là trận đấu rất khó với Anh, dù họ được đá trên sân nhà", Mourinho khẳng định trên talkSport. 

Ở chiến thắng 2-0 trước Đức ở vòng 1/8, tuyển Anh đã chơi với sơ đồ 3-4-2-1, qua đó vô hiệu hóa hệ thống tấn công 3-4-3 của Đức. Đan Mạch cũng chơi với sơ đồ 3 trung vệ, liệu tuyển Anh có nên đổi về sơ đồ tương tự để hóa giải đối thủ?

Jose Mourinho: 'Đan Mạch rất mạnh, tuyển Anh gặp khó ở bán kết EURO 2020' - 2

Đan Mạch có dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm. 

"Câu trả lời của tôi là không. Đức có cách chơi khác khi thi đấu với sơ đồ 3 trung vệ. Ở trận này, Anh không cần thay đổi để thích nghi với cách đá của Đan Mạch", Mourinho lý giải.

"Maguire có thể để lại hoài nghi. Sterling và Kane có chỗ đứng rất rõ ràng trong đội hình chính. Trên hàng công, có hai vị trí vẫn còn bỏ ngỏ (tiền vệ tấn công trung tâm và tiền vệ cánh phải). Southgate cần có quyết định đúng đắn nhất.

Sancho đã chơi rất tốt. Foden được trao suất đá chính đầu giải, tương tự là Mount. Grealish dường như không phải mẫu cầu thủ ưa thích của Southgate, nhưng anh đang chơi tốt trong từng phút góp mặt trên sân". 

Lợi thế sân nhà với sự cổ vũ của các khán giả, cộng với mặt sân Wembley quen thuộc sẽ là xúc tác cần thiết để Anh vượt qua cửa ải bán kết.

"Anh đang rất tự tin. Họ đang cảm nhận được bóng đá sắp trở về nhà. Anh sẽ có trận bán kết rất được chờ đợi ở Wembley", Mourinho kết luận. 

Hồng Nam
Chuyên đề: Euro 2020
Bình luận
vtcnews.vn