Jose Mourinho: 'Cuộc so tài với Sevilla còn quan trọng hơn Liverpool'

Thể thaoThứ Ba, 13/03/2018 11:11:00 +07:00

Jose Mourinho đánh giá tầm quan trọng của trận đấu với Sevilla đêm nay cao hơn hẳn trận đại chiến với Liverpool vào tối thứ Bảy vừa qua.

Sau chiến thắng quan trọng trước Liverpool ở Ngoại hạng Anh, Manchester United sẽ bước vào trận đấu sinh tử với Sevilla ở lượt về vòng 1/8 Champions League đêm nay. Ở trận lượt đi, MU đã cầm hòa Sevilla với tỉ số 0-0 và theo Jose Mourinho, trận đấu lượt về này quan trọng với toàn đội hơn nhiều so với trận đại chiến với Liverpool cuối tuần qua.

"Trận đấu ngày mai quan trọng hơn trận đấu vào hôm thứ Bảy. Trận đấu với Liverpool chỉ đơn thuần có ý nghĩa điểm số, và chúng tôi có đến 24 điểm nữa để tranh đấu, 24 điểm nữa để cán đích trong nhóm dự Champions League, cán đích ở vị trí thứ hai nếu có thể.

Video: Manchester United 2-1 Liverpool

 

Nhưng trận đấu với Sevilla và Brighton & Hove Albion (FA Cup) là những trận đấu mà sau cùng, bạn sẽ lọt vào vòng tiếp theo hoặc không. Do đó, những trận đấu ở vòng knock-out hiển nhiên quan trọng hơn những trận đấu ở giải VĐQG" - Mourinho phân tích.

Kết quả hòa trên sân khách mang đến một chút lợi thế cho MU, song theo Mourinho, Quỷ đỏ phải bước vào trận đấu này với tâm thế "chưa có gì".

"Tôi không nghĩ MU là một trong những đội bóng mạnh nhất giải, nhưng khi đội đã vào đến vòng tứ kết, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Ở vòng 1/8, bạn còn cách danh hiệu rất xa, rất xa nữa, song lọt vào tứ kết rồi, bạn sẽ thấy vòng bán kết đang ở ngay trước mắt.

Cảm giác như nào ư? Bạn sẽ thấy mình là một trong những đội bóng mạnh nhất. Nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ thi đấu với đội bóng không thua Liverpool trong cả hai lượt trận và ghi rất nhiều bàn thắng.

mou

 Mourinho đánh giá rất cao Sevilla. (Ảnh: Reuters)

Khi tôi đề cập đến Liverpool, hãy hiểu rằng Sevilla là đội bóng mạnh. Kết quả trong trận lượt đi khiến trận đấu ngày mai vẫn còn rất mở. Tôi không nghĩ MU đã có lợi thế. Toàn đội phải chứng minh sức mạnh trước đối thủ và nỗ lực giành chiến thắng"- Mourinho khẳng định.

Chiến lược gia người Bồ Đao Nha cũng dành lời khen cho Scott McTominay và Marcus Rashford - hai cầu thủ trẻ đang có phong độ cực tốt.

"McTominay chơi rất tốt, luôn tận dụng mọi phút trên sân bóng và ngoài sân bóng để học hỏi. Cậu ấy khiêm tốn, luôn muốn học hỏi, tránh xa ánh hào quang và những dòng tít mỹ miều trên mặt báo. Cậu ấy chỉ muốn cố gắng, cải thiện và trở nên hữu ích với toàn đội.

McTominay luôn có cơ hội chơi bóng, tận dụng thời điểm Michael Carrick, Marouane Fellaini, Paul Pogba và Ander Herrera để tích lũy kinh nghiệm. Tôi vẫn nhớ những ngày đầu của McTominay, cậy ấy còn không được ngồi dự bị. Trong phòng thay đồ giữa hai hiệp, McTominay như thể nuốt từng chữ một và lắng nghe mọi thứ. Sự khiêm tốn khiến cậu ấy trở nên hoàn thiện và chơi hay hơn hẳn.

Còn với Rashford, cậu ấy là cầu thủ chúng tôi luôn đặt niềm tin tuyệt đối. Không nhiều người tin Rashford sẽ ra sân trong trận gặp Liverpool, song cậu ấy đã xuất hiện và chơi rất tốt. Tôi sẽ không đề cập đến những bàn thắng, bởi màn trình diễn trên sân quan trọng hơn số bàn thắng hay kiến tạo có được.

Rashford đã chơi hay, tôi hạnh phúc vì điều đó" - Mourinho phân tích.

rashford

Phong độ của Raashford khiến Mourinho hài lòng. (Ảnh: EPA)

Sau cùng, "Người đặc biệt" kết luận về tầm quan trọng của Champions League với các đội bóng Anh.

"Ở thời điểm này, các đội bóng Anh nỗ lực cho một vị trí trong top 4. Tôi chắc chắn Jurgen Klopp và Antonio Conte cũng có cảm giác hạnh phúc khi đội bóng được dự Champions League giống tôi".

Frank de Boer - cựu HLV Crystal Palace, cho rằng Marcus Rashford cần có một người thầy tốt hơn Jose Mourinho. Đáp lại, Mourinho cho rằng De Boer là "HLV tồi tệ nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh" khi thua cả năm trận với Crystal Palace và không có được bất cứ bàn thắng nào.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn