IS tấn công hàng loạt ở Nga khiến 5 người thiệt mạng, nhiều cảnh sát bị thương

Thế giớiThứ Ba, 21/08/2018 07:17:00 +07:00

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS hôm 20/8 tuyên bố nhận trách nhiệm một loạt các vụ tấn công tại Cộng hòa Chechnya thuộc Liên bang Nga khiến 5 thiệt mạng và nhiều cảnh sát bị thương.

Ngày 20/8 Cơ quan cảnh sát Cộng hoà Chechnya trong một tuyên bố cho biết 2 kẻ tấn công đã dùng dao đột nhập vào đồn cảnh sát ở thị trấn Shali và đâm 2 sỹ quan cảnh sát. Hai tên này đã bị bắn gục tại chỗ. 

Trong một cuộc đụng độ khác ở Shali, 2 phần tử khủng bố âm mưu làm nổ tung một chiếc xe tải chứa khí đốt trong một vụ tấn công tự sát, nhưng chiếc xe không phát nổ. Phát ngôn viên của lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov, ông Alvi Karimov cho biết 2 đối tượng cũng đã bị cảnh sát tiêu diệt bằng súng.

f58fea345b5a1fe36ab8c95943058cd7_1440x-0642042

 Hiện trường một vụ tấn công. (Ảnh: Crime Russia)

Một cuộc tấn công khác xảy ra tại làng Mesker-Yurt, cách thị trấn Shali khoảng 20 km về phía bắc. Kẻ tấn công đã đánh bom tự sát ở gần một trạm kiểm soát của cảnh sát. Rất may, không có sỹ quan nào bị thương trong khi kẻ chủ mưu bị thương nặng. 

Tại thủ phủ Grozny của Cộng hoà Chechnya, một đối tượng đã lao xe tấn công 2 cảnh sát giao thông. Tên này bị bắn chết ngay sau đó. 

Ông Dzhambulat Umarov, Bộ trưởng Thông tin của Chechnya nói với hãng tin Tass rằng những kẻ tấn công ở độ tuổi từ 11-16, đồng thời cho biết IS chiêu mộ thanh thiếu niên gia nhập vào hàng ngũ ngày càng nhiều. 

Bạo lực cho thấy các cuộc nổi loạn vẫn đang ngầm diễn ra tại ở hầu hết các khu vực theo đạo Hồi ở Chechnya dù chính quyền tuyên bố đã loại trừ được các mầm mống nguy hiểm. Hồi tháng 5, các phần tử khủng bố đã tấn công vào một nhà thờ Chính thống giáo tại Grozny làm 4 kẻ tấn công, 2 cảnh sát và một người khác thiệt mạng. 

Video: Hạm đội Biển đen nã tên lửa nghiền nát IS

Lãnh đạo Cộng hoà Chechnya Ramzan Kadyrov đã tìm cách hạ thấp mức độ nguy hiểm của các vụ tấn công, nói rằng các phần tử khủng bố đã nhanh chóng bị khống chế và tiêu diệt. Ông nhấn mạnh rằng những kẻ tấn công đã bị tẩy não nhưng không có bất cứ sự hỗ trợ nào ở Chechnya.

Chechnya hiện là khu vực có đông người Hồi giáo nhất nước Nga. Kể từ sau năm 1999, các phần tử Hồi giáo cực đoan thường xuyên triển khai các cuộc tấn công nhỏ lẻ nhằm vào lực lượng an ninh khiến tình hình khu vực này có nhiều bất ổn. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn